Quan tham tăng vơ vét cuối nhiệm kỳ

(PL)- Việc tăng nợ công và tình trạng quan tham tăng tốc tham nhũng vào cuối nhiệm kỳ là hai nội dung nóng được đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp 10 (QH khóa XIII) ngày 17-11.

Tốc độ tăng nợ công quá cao

Trả lời các câu hỏi của ĐBQH liên quan đến vấn đề nợ công, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay: “Nợ công vẫn trong tầm kiểm soát nhưng tốc độ tăng vừa qua là quá cao - 20%/năm… Bên cạnh đó, việc phân bổ, sử dụng vốn cũng có chỗ nọ chỗ kia chưa thực sự hiệu quả”.

Ông Dũng lý giải nguyên nhân khiến nợ công cao do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại; giá dầu thô trên thế giới biến động mạnh theo hướng giảm và chúng ta thực hiện các biện pháp miễn giảm, giãn thu cho sản xuất kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu... Trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách nhà nước tăng mạnh vì chúng ta vẫn bảo đảm giữ các mục tiêu, đặc biệt là an sinh xã hội, tiền lương theo lộ trình... Riêng về an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015 tăng 18%/năm trong điều kiện tăng thu có 9,5%. “Đây là một trong những nguyên nhân khiến bội chi cao, nợ công cao” - ông Dũng nói thêm.

Cạnh đó việc phát hành 395.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2016, cao gấp ba lần giai đoạn 2006-2010 đã gây áp lực rất lớn lên nợ công.

ĐBQH Lê Như Tiến: Làm sao để chặn đứng việc các quan chức nhà nước chạy đua nước rút thực hiện những chuyến “tàu vét” cuối cùng trước khi “hạ cánh”?. Ảnh: QH

“Trong xử lý vừa qua có những thời điểm chúng ta rất khó khăn trong huy động vốn để bù đắp bội chi và trái phiếu chính phủ. Giai đoạn 2011-2013 chúng ta vay khoảng 64.000 tỉ đồng, lãi suất bình quân 10,5%/năm, có những món cao lên đến 13,2%”. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin như thế và cho hay Chính phủ phải nhanh chóng tái cơ cấu khoản nợ này và phải trả cho đến hết quý I-2016.

Người đứng đầu ngành tài chính cho hay Chính phủ đã xây dựng kế hoạch vay trả nợ đến năm 2020 cũng như kế hoạch về nợ công, dựa trên dự báo các chỉ tiêu kinh tế-xã hội (tăng trưởng của giai đoạn này là 6,5%-7%, lạm phát không quá 5%, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,9% theo luật hiện hành (nhưng luật mới thì dưới 4%), trái phiếu chính phủ xin phát hành 260.000, giải ngân ODA 250.000 tỉ đồng trong năm năm). “Với bài toán đầu vào như vậy, nếu chúng ta làm tốt thì nợ công đến năm 2020 chỉ còn 58,5% và đỉnh nợ vào năm 2017 là 64,3%” - ông Dũng nói.

Những chuyến “tàu vét” trước khi “hạ cánh”

Liên quan đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) mở đầu phần chất vấn đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: “Tại các phiên họp chất vấn trong nhiệm kỳ của QH khóa XIII, nhiều ĐB đã chất vấn việc một số quan chức thường tăng tốc tham nhũng cả về tần suất và cường độ vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ””.

Ông Tiến liệt kê hàng loạt hành vi vi phạm thường thấy đối với những quan chức đang ở “hoàng hôn nhiệm kỳ” như hợp thức hóa tài sản nhà nước thành tài sản nhà mình, bất động sản công thành bất động sản tư. Hay như việc đề bạt, bổ nhiệm không bình thường vào lúc “xế chiều” hàng loạt cán bộ, công chức nhằm mục tiêu vụ lợi mà công luận từng lên án thời gian qua.

Đặt thẳng vấn đề trên với Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, ĐB Lê Như Tiến hỏi: “Hiện nay là thời điểm rất nhạy cảm, thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, xin tổng thanh tra Chính phủ cho biết trách nhiệm cá nhân và những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt của tổng thanh tra để chặn đứng việc các quan chức nhà nước chạy đua nước rút thực hiện những chuyến “tàu vét” cuối cùng trước khi “hạ cánh”.

Đáp lại câu hỏi hóc búa này, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng câu hỏi đó hoàn toàn chính đáng. “Đặc biệt trong thời gian vừa qua trong thực tiễn cũng xảy ra một số vi phạm trong trường hợp này…” - ông Tranh nói.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cho hay ông sẽ lưu ý vấn đề này trong gói giải pháp phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Một giải pháp khác mà ông Tranh cho là quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng là quy trách nhiệm người đứng đầu để kiểm soát, giám sát và thực hiện ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

“Giải pháp thứ ba là sẽ tăng cường phát hiện thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có dấu hiệu tham nhũng qua kênh thông tin thư tố giác, tố cáo từ dư luận và báo chí…” - ông Tranh cho biết.

“Dân không đồng tình nhận viện trợ và vay từ Trung Quốc”

Nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của chúng ta. Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới, Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn.

Nhận viện trợ vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ hay vay từ Trung Quốc và cũng còn nhiều nguồn khác để vay tiền.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.