Quan tài nằm ba ngày chờ... kết quả giám định

(PL)- Phía gia đình nạn nhân kiên quyết không chôn cất nếu chưa có kết quả giám định tử thi chính thức để biết rõ nguyên nhân cái chết.
Từ ngày 6 đến 9-1, linh cữu của anh Trần Thế Hiển, 30 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), người tử vong sau một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trước đó vẫn chưa được gia đình chôn cất. Lý do của sự kéo dài này là gia đình muốn chờ kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng để biết rõ thực hư cái chết của con mình.

Ông Trần Văn Ngọc, cha nạn nhân, cho biết: “Con tôi làm nghề thợ hồ, vốn sức khỏe tốt và không có tiền sử bệnh tật nên mấy hôm nay khi nghe thông tin con tôi bị chết do suy tim cấp, nhồi máu cơ tim gia đình rất bức xúc. Gia đình tôi chỉ yêu cầu cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc xem con tôi có phải bị đánh chết không. Nếu không có văn bản giám định chính thức, rõ ràng, chúng tôi yêu cầu phải giải phẫu tử thi một lần nữa để gia đình an tâm”.

Trước đó, từ chiều 8-1 và sáng 9-1, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân mặc đồ tang, mang di ảnh đến tận Trung tâm Giám định pháp y Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho yêu cầu cung cấp kết quả giám định. Nguồn tin từ Công an TP Mỹ Tho cho hay cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y. Tuy nhiên, theo quy trình sau khi có kết luận sơ bộ về nguyên nhân cái chết, phải tiếp tục làm thủ tục giám định, xét nghiệm tại TP.HCM nên sớm nhất cũng phải mất khoảng một tháng mới có kết luận giám định chính thức.

Đến cuối giờ chiều 9-1, linh cữu nạn nhân được đặt vào huyệt nhưng vẫn chưa được gia đình chôn cất. Cũng trong ngày, nhiều đoàn thể, chính quyền địa phương, ngành chức năng và lực lượng công an đã đến vận động, giải thích để gia đình sớm chôn cất thi thể, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn kiên quyết yêu cầu cơ quan cấp cao hơn tiến hành giải phẫu tử thi.

Trước đó, chiều 6-1, anh Hiển cùng một nhóm bạn đang uống bia và chơi bi-a tại một quán ở xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho thì xảy ra xích mích đánh nhau với một nhóm thanh niên khác uống rượu gần đó. Cuộc hỗn chiến làm hai người bị thương, riêng anh Hiển tử vong.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.