Quan sát nghị trường: 'Đáng tiếc'

(PLO)- Trong hai ngày thảo luận tại nghị trường Quốc hội về kinh tế - xã hội đã có nhiều vấn đề được “xới” lên nhưng mỗi tư lệnh ngành chỉ có khoảng 10 phút để giải trình, trong khi có lẽ họ cần nhiều hơn thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là từ mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dùng khi giải trình trước Quốc hội (QH) về tình trạng thiếu xăng dầu mà các đại biểu (ĐB) phản ánh trên nghị trường ngày 28-10. Khi nội dung này vừa được báo chí đăng tải, lập tức đã có những phản ứng trước giải trình này của Bộ trưởng Diên.

Phản ứng không chỉ vì xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, gắn chặt với sinh hoạt thường ngày của người dân, với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn như ĐB Lê Thanh Vân và nhiều ĐB khác nói, xăng dầu gắn chặt với an ninh năng lượng. Căng thẳng xã hội cho dù là cục bộ ở một vài cây xăng đóng cửa là một biểu hiện của khía cạnh an ninh ấy.

Đáng tiếc, có lẽ ý của Bộ trưởng Diên là cơ quan quản lý có thể điều hành xăng dầu tốt hơn, chỉn chu hơn để không xảy ra cảnh nhiều cửa hàng trương biển chỉ còn dầu để bán hay xăng lẻ được bán ở vệ đường lên đến 35.000 đồng/lít.

Cũng khá đáng tiếc khi các vấn đề về kinh tế - xã hội hai ngày qua được “xới” lên rất nhiều nhưng mỗi tư lệnh ngành chỉ có khoảng 10 phút để giải trình, trong khi có lẽ họ cần nhiều hơn thế. Bởi như Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long lúc thảo luận về dự thảo Nghị quyết nội quy kỳ họp nói: Có nhiều vấn đề Chính phủ và các thành viên cần được giải trình rõ ràng và mong muốn QH thu xếp “thời gian vật chất” nhiều hơn.

Cũng đáng tiếc bởi gần như kỳ họp QH nào cũng có những buổi thảo luận về dự luật, nghị quyết, vấn đề quốc kế dân sinh mà thời gian dự kiến không được dùng hết. Bởi vì nhiều chủ đề có phần đặc thù mà chỉ ĐB chuyên trách, thuộc ngành đó mới có đủ “phông nền” để phát biểu.

QH khóa XV này đã nỗ lực để rút gọn thời gian của các ĐB, với nhiều người là cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp ở trung ương, địa phương. Muốn vậy, chương trình làm việc và tổ chức công việc của QH phải rất khoa học, không để thời gian chết mà cũng không được để thiếu thốn.

Những nỗ lực ấy đã được thể hiện qua nhiều cải cách, như tổ chức kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ tổ chức các phiên giải trình nối mạng đến các đầu cầu có liên quan, rồi các hội nghị ĐB chuyên trách...

Đổi mới QH hẳn nhiên không hoàn toàn là việc riêng của QH. Bởi từ trước kỳ họp, lãnh đạo Chính phủ - lãnh đạo QH đã có những cuộc làm việc trực tiếp để đôn đốc, thúc đẩy công việc chung.

Bằng cách ấy, mỗi kỳ họp, ĐBQH mới phản ánh được hết ý chí, nguyện vọng, cả những băn khoăn, bức xúc của cử tri. Chính phủ và các thành viên, cũng như nhánh tư pháp, lắng nghe, giải trình, báo cáo đầy đủ những việc làm được, chưa làm được. Từ đó mới cùng nhau thúc đẩy phát triển!

Tranh luận chính sách

Tranh luận chính sách

(PLO)- Tranh luận giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan trình chính sách và cơ quan thẩm tra, các đại biểu luôn là điều tốt, nó hạn chế tối đa tình trạng thuận lợi cho Nhà nước mà khó cho công dân...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.