Quản lý nhà, đất công tại TP.HCM và những điều kỳ lạ

(PL)- Nhiều người dân tại TP vẫn đang cảnh không có nhà ở, đa số các quận, huyện đều thiếu trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, rất nhiều công trình cầu, đường đang khát vốn. 

TP cũng than ngân sách hạn hẹp nên nhiều dự định kế hoạch lớn cần triển khai bị kéo dài. Vậy mà cũng ngay bên cạnh, hàng ngàn địa chỉ nhà, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý lại đang bị bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả.

Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được thể hiện qua Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ từ 11 năm trước. Mới đây nhất là Nghị định 167/2018 của Chính phủ. Hay lùi về quá khứ xa hơn nữa, năm 2001, Chính phủ cũng ban hành Quyết định 80 để quy định việc sắp xếp lại và xử lý nhà đất do Nhà nước trực tiếp quản lý riêng trên địa bàn TP.HCM. Vậy thì vì sao trong suốt cả một quãng thời gian dài, TP.HCM vẫn thả lỏng công tác quản lý nhà, đất công để dẫn đến hàng loạt địa chỉ nhà, đất công lãng phí từng ngày, từng giờ? Phải chăng vì “cha chung” nên không ai khóc hay do những lợi ích nào mà người ta nhất định không trả đất, thà bỏ hoang?

Điều lạ lùng là hiện nay việc quản lý và sử dụng nhà, đất công đang được giao cho hàng loạt cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng, cấp nào cũng có. Từ cấp UBND TP, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, 24 quận, huyện, công ty dịch vụ công ích 24 quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP. Thậm chí có những cơ quan không có chức năng kinh doanh nhưng cũng đứng ra ký hợp đồng cho thuê các địa chỉ nhà, đất công. Cụ thể như Phòng TN&MT quận 6, Phòng Tài chính-Kế hoạch quận 11, Văn phòng HĐND quận 10 và UBND các phường tại quận 10.

Một vấn đề đáng ngạc nhiên khác, cũng là nguyên nhân dẫn đến sự lãng phí, thậm chí là thất thoát ngân sách nhà nước từ hàng chục năm qua đó là giá thuê nhà, đất công. Trong cơ cấu giá thuê nhà, đất công hiện nay gồm hai phần: Một là giá nhà được căn cứ theo Quyết định 3346 của UBND TP ban hành từ năm 1994; thứ hai là giá đất, căn cứ vào Quyết định 50 và 51/2014, Quyết định 35/2015 của UBND TP. Thật khó tin khi ở thời điểm hiện tại, “tấc đất, tấc vàng” nhưng giá thuê nhà, đất quá lạc hậu mà không hề có phương án thay thế. Các đơn vị quản lý báo cáo đã rất nhiều lần đề xuất lên các sở, ngành chức năng và TP nhưng đến nay vẫn chưa ban hành giá mới. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (hiện đang quản lý nhiều nhà đất công, trong đó có việc cho thuê các mặt bằng kho bãi) cho hay với mỗi mặt bằng kho bãi, công ty này đều có văn bản kèm theo phương án giá trình UBND TP và các sở, ngành có liên quan. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, liên tục trong thời gian năm năm, hơn 10 lần doanh nghiệp này có văn bản đề nghị phê duyệt đơn giá mặt bằng nhưng đều rơi vào im lặng! “Tại sao có câu chuyện này?” - vị phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐNT tâm tư. Đó cũng là suy nghĩ chung của người dân TP.

Một đô thị lớn như TP.HCM đòi hỏi nguồn vốn cực lớn để đầu tư và phát triển đô thị cũng như giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Không ít dự án TP phải chạy đôn chạy đáo để vay vốn đầu tư trong khi đó một nguồn lực khổng lồ từ hàng chục ngàn địa chỉ nhà, đất công hiện lại không được tận dụng. Đã đến lúc TP cần phải quyết liệt vào cuộc để giải quyết triệt để bài toán lãng phí tài sản công để tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Nguồn lực đôi khi không ở đâu xa mà nằm ngay ở trước mắt mình!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.