Quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình để tham mưu kịp thời. 

Ngày 4-3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Công tác 1389 Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong năm 2021, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh với các loại vi phạm, tội phạm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOD

Trong công tác xây dựng thể chế và công tác pháp chế, đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hai nghị quyết, trình Chính phủ ban hành năm nghị định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền 181 thông tư; tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng ba dự án luật.

Bên cạnh đó, đã tích cực tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ ở các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nắm, quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm giải quyết các vụ việc, vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai, bảo đảm tính nghiêm minh, giữ vững uy tín của Quân đội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng chức năng các Bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.