Quân khu 7 góp phần bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống

(PLO)- Đã có hơn 200 tập thể, cá nhân được tuyên dương trong dịp Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Thượng tướng Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã lưu ý như vậy tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019 diễn ra ngày 16-10.

Thượng tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ phải sang) trò chuyện với cán bộ các lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: P.ĐIỀN

Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo nên động lực to lớn, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong nhân dân. 

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng chặt chẽ, quyết liệt, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã có sức lan tỏa lớn, khơi dậy tính tích cực, tự giác và động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: P.ĐIỀN

Đồng thời, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng; thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu xử ký kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng đó, lực lượng vũ trang Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng thực hiện giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá, gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế hệ thù địch đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Cụ thể, từ năm 2014 đến nay đã có 31 tập thể, 23 cá nhân tiếp tục được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến; hơn 15.000 tập thể, cá nhân được tặng huân chương, huy chương các loại, cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác; hơn 6.000 tập thể, cá nhân điển hình hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở tất cả các cấp. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: P.ĐIỀN

Thượng tướng Phan Văn Giang nhận định những năm tới tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Theo báo cáo của Cục Chính trị, Quân khu 7, dịp này quân khu tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng 114 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua quyết thắng và 117 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, giai đoạn 2014-2019". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.