Quân khu 5 ra mắt lực lượng tác chiến không người lái

(PLO)- Việc thành lập đơn vị tác chiến công nghệ cao này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa lực lượng vũ trang Quân khu 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu. Cùng dự có đại biểu Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu và các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Bộ Tham mưu Quân khu công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5. Đồng thời, ban tổ chức công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Tiểu đoàn, các tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đầu.

quan-khu-5-tieu-doan-khong-nguoi-lai.jpg
Lễ công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc này phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới. Lực lượng này có vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái. Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây cho thấy phương tiện không người lái đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất về người và phương tiện.

Để đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao. Toàn đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị cần chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phương tiện không người lái. Đồng thời, đơn vị tập trung xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ.

Cùng với đó, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên theo đúng chức trách. Tiểu đoàn cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, khai thác và sử dụng thành thạo các trang bị được biên chế; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đồng thời, đơn vị cần xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định. Từ đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.