Quận Hoàn Kiếm đang rà soát điểm dịch BV Việt Đức để đưa người đi cách ly

(PLO)-Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đang rà soát các trường hợp để đưa đi cách ly sau khi phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19 tại khu vực BV Việt Đức vào ngày 30-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-10, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết quận đang tiến hành rà soát lại các trường hợp dự kiến phải đưa đi cách ly tập trung sau khi xuất hiện hai ca lây nhiễm mới tại khu vực BV Việt Đức (Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức).

Cũng theo ông Long, sau khi phát hiện hai ca mắc mới, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp CDC Hà Nội và BV Việt Đức thực hiện phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà D của Bệnh viện. Đồng thời tổ chức rà soát các trường hợp F1, F2, tiến hành lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND phường Hàng Trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn (đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi), tạm thời phong tỏa, điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm, thông báo cho các địa phương khác để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh trên, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà D Bệnh viện Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên Y tế trong tòa nhà (Ảnh: Tuyến Phan - Phi Hùng)

Trưa cùng ngày,  Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã có cuộc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực BV Việt Đức.

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở đã phối hợp quận Hoàn Kiếm và BV Việt Đức triển khai ngay các biện pháp phòng dịch, dự kiến sẽ đưa trên 1.000 người nhà có liên quan đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất. Đối với nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách, bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến.

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng BV Việt Đức để thực hiện đồng bộ các biện pháp từ truy vết, phong tỏa, cách ly, thông báo khẩn tới toàn bộ bệnh nhân mà bệnh viện đã thu dung, điều trị trong thời gian gần đây. Đảm bảo việc xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn để xử lý điểm dịch. Ông cũng đề nghị Sở Y tế, cần chỉ đạo CDC Hà Nội khẩn trương trả ngay kết quả xét nghiệm, rà soát toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

 

Tại cuộc làm việc với BV Việt Đức và các cơ quan chức năng của Hà Nội cùng ngày 1-10, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y Tế) nhấn mạnh trước mắt cần nhanh chóng khoanh vùng nguy cơ tại BV Việt Đức theo mức độ xanh, đỏ, vàng.

Trong đó khu vực nguy cơ đỏ là khoa tiêu hoá và ung bướu – những nơi có ca dương tính cách ly ngay. Hiện tại, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo. Trong đó phải bố trí luồng riêng cho bệnh nhân cấp cứu và phải sàng lọc kỹ đối tượng này.

Tạm thời, Bệnh viện chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện. Bộ Y tế sẽ thành lập Tổ công tác để cùng với BV Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch và tổ chức khám, chữa bệnh, ngăn chặn, khống chế không để nguồn lây ra cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đồng ý với đề xuất cuả BV Việt Đức điều chuyển thuốc Remdesivir được cấp cho bệnh viện ở TT Hồi sức BV Việt Đức (TP.HCM) để chuyển về điều trị trường hợp F0 tại BV.

BV phối hợp với Sở Y tế Hà Nội giãn cách người nhà bệnh nhân và đề xuất khách sạn để đảm bảo sức sức khỏe cán bộ y tế chống dịch COVID-19 tại BV.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.