Quận Gò Vấp muốn lấy 2 khu đất trống làm trường học

(PLO)- Quận Gò Vấp, TP.HCM kiến nghị sử dụng hai khu đất trống tại số 780A Nguyễn Kiệm và 139/1558 Lê Đức Thọ để xây dựng trường học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, UBND quận Gò Vấp, TP.HCM tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân quận, trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển năm 2024.

thu gom rác (1).jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo báo cáo, giá trị sản xuất của quận tăng vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách hơn 3.350 tỉ đồng, tương ứng 120,6% chỉ tiêu do thành phố giao. Gò Vấp cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM, với tỷ lệ ước đạt 95%.

Quận đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các khu phố, ấp và phường, đảm bảo hoạt động ổn định, không gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Năm 2024, quận Gò Vấp đã hoàn thành 16/20 chỉ tiêu phát triển chủ yếu và 312/318 nội dung chương trình, đạt tỉ lệ 98,11%.

Tại hội nghị, UBND quận Gò Vấp đã đưa ra một số kiến nghị quan trọng, trong đó có đề xuất về việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn trong dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện nay, các hợp đồng thu gom rác thải được ký giữa cơ quan nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ, không trực tiếp với các hộ dân hay cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, một số chủ nguồn thải yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng để miễn thuế, điều này không phù hợp với quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã đề nghị quận Gò Vấp xây dựng đề án thu gom rác thải sinh hoạt theo cơ chế tự thu, tự chi, không có sự can thiệp của Nhà nước, Nhà nước sẽ là đơn vị đại diện cho người dân đứng ra đấu thầu và giám sát hoạt động.

thu gom rác (2).jpg
Toàn cảnh hội nghị ngày 7-1. Ảnh: HỒNG THẮM

Mô hình này sẽ bao gồm ba đối tác liên kết chặt chẽ, trong đó đơn vị thu gom sẽ chịu trách nhiệm thu phí và chia sẻ lợi nhuận với các bên liên quan.

Ông Hoan cũng đề xuất thí điểm mô hình này tại một số phường, với mục tiêu đến năm 2025, Nhà nước chỉ đóng vai trò đại diện ký kết hợp đồng, trong khi đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm vận hành và giám sát dịch vụ.

Quận Gò Vấp còn kiến nghị sử dụng hai khu đất trống tại số 780A Nguyễn Kiệm và 139/1558 Lê Đức Thọ để xây dựng trường học.

Liên quan kiến nghị này, ông Võ Văn Hoan cho rằng với những khu đất đã được quy hoạch trước đây nhưng chưa phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển thì cần mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với nhu cầu phát triển.

"Đặc biệt, tại khu đất 780 Nguyễn Kiệm với diện tích 21.216 m2, cần xem xét việc kết hợp xây dựng trường học đạt chuẩn với các hoạt động thể dục thể thao"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.