Quán cơm gà gây ngộ độc bị phạt 3,9 triệu đồng

(PLO)- Quán cơm này cũng phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc.

Chiều 17-5, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại quận Sơn Trà gửi UBND TP Đà Nẵng.

Theo ông Hồng, sau khi xét nghiệm các mẫu thức ăn tại quán cơm gà Bà Buội do ông Nguyễn Văn Bình làm chủ hộ thì phát hiện mẫu dưa chua bị nhiễm E coli.

Trước việc này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ quán cơm gà nói trên.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn thăm hỏi các nạn nhân vụ ngộ độc. Ảnh: N.THỦY

Cụ thể, quán cơm gà này vi phạm các lỗi: Sử dụng giấy khám sức khỏe định kỳ quá thời hạn; khu vực chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; bày bán thức ăn ngay, thực phẩm chín không có thiết bị bảo quản vệ sinh; kinh doanh dịch vụ ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Đà Nẵng đã quyết định xử phạt hành chính quán cơm gà trên với số tiền 3,9 triệu đồng và buộc cơ sở trên chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra việc khắc phục các lỗi vi phạm của cơ sở như cơ sở đã tiến hành sửa chữa, làm vách ngăn giữa khu vực bếp và nhà vệ sinh, khám sức khỏe cho nhân viên và tổng dọn vệ sinh cơ sở.

Về tình trạng bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, hiện nay bệnh nhân Phạm Văn Dũng (Trưởng đoàn du lịch Vũng Tàu) đang điều trị tại bệnh viện, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định. Sau vụ ngộ độc, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các quán ăn trên địa bàn để phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch tiêu chảy.

Trước đó, chiều 14-5, 17 du khách gồm đoàn cán bộ TP Vũng Tàu đi học hỏi kinh nghiệm quản lý vỉa hè của TP Đà Nẵng đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm tại quán nói trên, sau đó phải nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.