Quận Bình Thạnh, TP.HCM phản hồi về 'lùm xùm' quanh 1 vụ cưỡng chế nhà

(PLO)- UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM khẳng định việc cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số 64/12 Bình Lợi, phường 13 là đúng quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, UBND quận Bình Thạnh có công văn gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM phản hồi về vụ việc cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số 64/12 Bình Lợi, phường 13.

Công văn của UBND quận Bình Thạnh thông tin về vụ việc. Ảnh: LT

Công văn của UBND quận Bình Thạnh thông tin về vụ việc. Ảnh: LT

Công văn này nhằm thông tin toàn bộ nội dung vụ việc trong bối cảnh có một số trang tin điện tử đăng tải các nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây ảnh hưởng xấu cho cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

UBND quận Bình Thạnh khẳng định việc cưỡng chế công trình này được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cũng theo công văn, ngày 9-11-2018, ông CVĐ, chủ sở hữu nhà, đất trên diện tích đất gần 1000 m2, có đơn đăng ký sửa chữa nhà tại UBND phường 13, với nội dung: thay cột sắt thành cột gỗ, thay mái tôn thành mái ngói.

Tuy nhiên, ông Đ đã cho tháo dỡ toàn bộ hiện trạng cũ, xây dựng mới toàn bộ công trình (thực hiện không đúng nội dung đăng ký sửa chữa), được cho là hành vi xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Tháng 2-2019, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ban hành quyết định xử phạt ông CVĐ với mức phạt tiền 25 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép.

Do ông Đ không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt nêu trên nên vào ngày 3-7-2019, Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó.

UBND quận Bình Thạnh cho biết việc cưỡng chế kéo dài đến giữa năm 2022 do nhiều lý do, trong đó có tình hình dịch COVID-19. Trong quãng thời gian này, ông CVĐ có đề nghị xem xét quyết định cưỡng chế công trình và đề nghị được Thường trực UBND quận tiếp xúc theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Sau buổi làm việc vào ngày 19-7-2022, lãnh đạo quận Bình Thạnh khẳng định: Không có cơ sở xem xét tạm ngưng thực hiện quyết định cưỡng chế theo đề nghị của ông Đ; đề nghị ông Đạt là người phải thực hiện quyết định hành chính hợp tác và chấp hành tháo dỡ phần cấu trúc vi phạm tại nhà đất nêu trên.

Đến ngày 20-7, UBND quận Bình Thạnh đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Hiện quận đang thực hiện các thủ tục để bàn giao tài sản hoặc tạm giữ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.