Quận Bình Thạnh: Gỡ vướng cho doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, năm 2022, quận Bình Thạnh đã làm tốt công tác cải cách hành chính, có nhiều mô hình, cách làm hay, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, Quận ủy quận Bình Thạnh, TP.HCM, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã biểu dương những kết quả quận Bình Thạnh đạt được trong năm 2022. Bà đề nghị trong giai đoạn tới, Đảng bộ quận cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động công vụ, xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của TP.HCM đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: S.H

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: S.H

Bà Lệ cho biết năm 2023, TP.HCM đề ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công rất cao nên quận Bình Thạnh lưu ý để đảm bảo tỉ lệ giải ngân theo kế hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, đất đai.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị quận Bình Thạnh có kế hoạch triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Cần có hướng dẫn rõ, cụ thể đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc tự rà soát, đánh giá những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các công trình trọng điểm đã đề ra để kịp thời có điều chỉnh, bổ sung.

Về việc thực hiện Kết luận 01/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Lệ nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó là đẩy mạnh việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Quận ủy quận Bình Thạnh tặng Giấy khen cho một tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền; 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 74 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2018 - 2022)… Ảnh: S.H

Quận ủy quận Bình Thạnh tặng Giấy khen cho một tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền; 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 74 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2018 - 2022)… Ảnh: S.H

Theo bà Lệ, quận Bình Thạnh là địa bàn có nhiều chung cư, vì vậy quận cần quan tâm xây dựng tổ chức đảng ở đây và nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch HĐND TP nhìn nhận quận Bình Thạnh đã làm tốt công tác cải cách hành chính, có nhiều mô hình, cách làm hay, trong thời gian tới quận phải là đơn vị đi đầu điển hình trong thực hiện chủ đề năm 2023. Ngoài ra, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo báo cáo, năm 2022, Quận ủy quận Bình Thạnh tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh, tổng giá trị sản xuất tăng 19,81% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước tăng 37,5% so với cùng kỳ, các hoạt động văn hóa, giáo dục, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, toàn Đảng bộ quận Bình Thạnh phát triển 221/220 đảng viên mới, đạt 100,5% so với chỉ tiêu đề ra, đảng viên là đoàn viên đạt 66,51%.

Năm 2023, Quận ủy quận Bình Thạnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân tăng 10-11%/năm; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính từng loại đúng hạn đạt trên 99% trở lên; tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.