Quận Bình Tân phát động Tết trồng cây nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

(PLO)- Quận Bình Tân, TP.HCM, vận động người dân tận dụng các diện tích đất trống trước nhà, trong khuôn viên nhà, đơn vị, doanh nghiệp để trồng cây, hưởng ứng “Đề án 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-5, UBND quận Bình Tân, TP.HCM, đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024).

trồng cây
Lãnh đạo TP cùng lãnh đạo quận Bình Tân tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham dự buổi lễ, có ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân; ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân... cùng hơn 70 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, chia sẻ sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước tham gia trồng cây qua bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề "Tết trồng cây".

Hay cuối năm 1959, Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây, gọi là "Tết trồng cây" và mong nhân dân duy trì bền bỉ hoạt động này.

trong-cay.jpg
Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ tại Lễ phát động. Ảnh: NN

Theo Chủ tịch UBND quận Bình Tân, lời kêu gọi của Bác đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Quận Bình Tân cũng luôn có nhiều hoạt động nhằm quan tâm, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào trồng cây, phát triển mảng xanh trên địa bàn theo lời kêu gọi của Bác.

trong-cay-1.jpg
Nhiều học sinh tham gia trồng cây hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: NN

Theo đó, quận Bình Tân đã phát động phong trào “Mỗi người dân Thành phố trồng 1 cây xanh vì một Việt Nam xanh” để hưởng ứng “Đề án 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ”.

Qua nhiều năm thực hiện, đến nay quận Bình Tân đã tu sửa, đưa vào sử dụng 109 công viên, mảng xanh với diện tích khoảng 58,615 ha và trồng hơn 17.000 cây xanh đường phố. Ngoài ra, quận còn tổ chức trồng nhiều cây xanh trong sân trường, trụ sở các cơ quan, đơn vị.

trong-cay.jpg
Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo quận Bình Tân tham gia trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: HT

Thời gian tới, quận Bình Tân sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, gắn với chủ đề năm 2024 của quận là “khu dân cư không rác, không tiếng ồn, không quảng cáo, rao vặt trái quy định”.

trong-cay-4.jpg
Nhiều cây xanh được trồng trong khuôn viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Bình Tân.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND quận Bình Tân vận động người dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng cây thông qua các hoạt động cụ thể, như tận dụng khoảng đất trống để phát triển mảng xanh, vận động mỗi gia đình trồng ít nhất một cây, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trồng cây xanh dọc theo bờ tường, xung quanh khuôn viên...

Hoạt động này sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.