Quận Bình Tân đã bốc hơn 1.600 mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(PLO)- Quận Bình Tân sẽ tiếp tục thực hiện bốc hơn 4.000 ngôi mộ của giai đoạn 2 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa từ tháng 6 tới đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, UBND quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết quận đã cơ bản đã hoàn tất công tác bốc mộ tập trung của giai đoạn 1 (thực hiện từ 21-2 đến 21-3) tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Quận Bình Tân đã bốc xong hơn 1.600 mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa và tiếp tục bốc vào tháng 6 tới-nghia-trang-binh-hung-hoa-2.jpg
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã thực hiện bốc xong hơn 1.600 ngôi mộ. Ảnh: M.N

Theo UBND quận Bình Tân, giai đoạn này, quận đã thực hiện bốc mộ tập trung đối với 1.670 ngôi mộ, còn lại 48 mộ đã có thân nhân kê khai nhưng chưa đăng ký bốc nên tạm thời chưa bốc mộ.

48 mộ này sẽ được quận Bình Tân tiếp tục tuyên truyền đến hết tháng 5, nếu không có thân nhân đăng ký sẽ đưa vào giai đoạn bốc mộ tập trung vào tháng 6.

Số mộ đã bốc xong được lưu giữ tại Văn phòng quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nơi đây được quản lý, chăm sóc trang nghiêm, có phần mềm quản lý phục vụ cho công tác lưu giữ và theo dõi chặt chẽ.

Quận sẽ chuyển tro cốt sang nhà lưu giữ tro cốt khi dự án xây dựng nhà lưu giữ tro cốt hoàn thành, đưa vào sử dụng.

nghia-trang-binh-hung-hoa.jpg
Tro cốt của hơn 1.600 ngôi mộ đang lưu giữ tại Văn phòng quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: M.N

UBND quận Bình Tân cho biết giai đoạn 2 của việc bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa dự kiến được thực hiện trong ba tháng, cụ thể là từ đầu tháng 6 đến tháng 8-2024.

“Giai đoạn này, số mộ cần bốc khá lớn, hơn 4.000 mộ nên cần thời gian thực hiện dài hơn” - đại diện UBND quận Bình Tân thông tin.

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân có mục tiêu cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300.000 dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang, góp phần thực hiện chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đẩy lùi phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tại khu vực. Dự án chia làm ba giai đoạn.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.497 tỉ đồng từ ngân sách TP, được thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân.

Quy mô đầu tư dự án với 17 ha gồm các hạng mục xây mới trường THCS, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo, lắp hệ thống chiếu sáng…

Quận Bình Tân đặt ra mục tiêu hoàn thành các thủ tục phê duyệt, lựa chọn nhà thầu dự án và khởi công dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3 trước 30-4-2025.

Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn theo định hướng quy hoạch được duyệt trong giai đoạn 2025-2030, phấn đấu thực hiện hoàn thành trong năm 2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.