Quận 5, TP.HCM: Nhiều đề xuất có thêm chức danh phó trưởng khu phố

(PLO)- Nhiều đề xuất có thêm chức danh phó trưởng khu phố để đảm đương nhiệm vụ và tăng mức chi hỗ trợ cho các chức danh ở khu phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận 5.

Theo báo cáo, trên địa bàn quận 5 sẽ có 10 khu phố đặc thù vẫn giữ quy mô dưới 500 hộ và 72 khu phố đảm bảo quy định của trung ương là từ 500 hộ trở lên.

Tham gia việc điều hành khu phố sẽ có 5 chức danh gồm Bí thư chi bộ khu phố, Trưởng khu phố, Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ và Bí thư Đoàn thanh niên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: B.P

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: B.P

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Lê Văn Lâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP nhận định tổ dân phố là cánh tay nối dài của chính quyền, là cấp gần gũi với dân nhất, vì vậy khi tổ chức sắp xếp thì cần xây dựng mô hình, bộ máy sao cho phù hợp để cán bộ có thể sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Ông Lâm cũng đề xuất có thêm chức danh phó trưởng khu phố để đảm đương nhiệm vụ và tăng đề xuất mức chi hỗ trợ cho các chức danh này.

Bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên Chủ tịch UBND quận 5 cho biết khoảng 60% việc thưa kiện, khiếu nại được hòa giải từ cấp cơ sở, điều đó cho thấy vai trò của tổ dân phố là rất quan trọng.

“Khi sắp xếp, bố trí các chức danh thì cần xem xét người có sức khỏe, có uy tín, đạo đức, năng lực, đặc biệt là có tâm và đảm bảo được khối lượng công việc không tên, lặt vặt khi không còn tổ dân phố”- bà Thảo nhấn mạnh và đề xuất nên rút ngắn thời gian sắp xếp khu phố, tổ dân phố để đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn.

Từ thực tế khi quản lý tại địa phương, ông Huỳnh Ngọc Hạnh, Bí thư chi bộ khu phố 1 (phường 2, quận 5) nhận định việc bỏ tổ dân phố và tinh gọn bộ máy khu phố còn 5 chức danh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Huỳnh Ngọc Hạnh, Bí thư chi bộ khu phố 1 (phường 2, quận 5) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.P

Ông Huỳnh Ngọc Hạnh, Bí thư chi bộ khu phố 1 (phường 2, quận 5) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.P

Ông Hạnh chia sẻ hiện khu phố của ông có khoảng 60 người đảm đương các nhiệm vụ. Trước đây, người dân ở khu vực nào thì gắn với ban điều hành ở khu vực đó, có gì khó khăn dân cũng gọi và tâm tư, đó là những người gần gũi với dân nhất.

“Khi sắp xếp sẽ chỉ còn 5 người nhưng chỉ tính việc thực hiện phong trào, vận động nguồn quỹ, các công việc lặt vặt như lấy danh sách hộ nghèo, học sinh vào lớp 1,... đã khó huống chi đến việc gần dân, nghe dân tâm tình, giải quyết các cãi vã, sinh hoạt”- ông Hạnh đặt vấn đề.

Ông Hạnh cũng cho rằng, với 5 chức danh không có chức cấp phó và phụ cấp các hoạt động của khu phố là 2,5 triệu đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng tình với ý kiến của ông Hạnh, bà Ngô Thị Bích Liên, Bí thư chi bộ khu phố 5 (phường 9, quận 5) đề xuất quận tăng thêm kinh phí hoạt động của khu phố.

“Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động 2,5 triệu bắt đầu từ 2017, nhưng 6 năm qua đã có nhiều biến động về thị trường, mức này đã không còn phù hợp. Tại địa phương tôi, người dân tự đóng góp, ủng hộ vào mới đủ để khu phố hoạt động các phong trào”- bà Liên nêu thực tế.

Ông Đặng Công Luận, nguyên Bí thư quận 5, cho rằng nếu không tổ chức tổ dân phố thì cần tổ chức nhiều khu phố hơn để bộ máy có thể hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Chủ trương là phải làm tinh gọn, sát dân, hiệu quả, giảm chi phí, quản lý tốt nhưng theo cách này thì sẽ khó. Ngoài ra, khi tinh gọn bộ máy cán bộ thì cũng phải giảm tải số lượng công việc đi, nếu không còn tổ dân phố nhưng việc gì cũng làm như hiện tại thì ai sẽ làm?”- ông Luận đặt vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: B.P

Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: B.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng cho biết quận sẽ tiếp thu các ý kiến để việc sắp xếp khu phố, tổ dân phố đảm bảo theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP và hạn chế tác động đến đời sống người dân trên địa bàn.

Theo bà Phượng, qua 40 năm tổ chức thì tổ dân phố có vai trò rất lớn trong việc giúp UBND phường thực hiện nhiệm vụ cũng như sâu sát tình hình của người dân. Nắm được tâm tư này, trong thời gian tới TP và quận sẽ tổ chức đợt khen thưởng, động việc đối với cán bộ không tham gia tổ dân phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.