Quận 12: Thêm một ‘siêu thị’ bình ổn, bán giá gốc do UBND phường tổ chức

(PLO)- Hai điểm bán hàng bình ổn giá mùa dịch ở phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, cá... trong mùa dịch.

Ngày 16-7, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM ,cho biết đã mở thêm một điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn để phục vụ người dân.

Theo đó, chính quyền địa phương đã liên hệ với người dân ở khu vực để mượn các mặt bằng có thể đáp ứng các điều kiện như đã có mái che, ở khu vực thông thoáng để tổ chức ‘siêu thị’ bán giá gốc.

“Chúng tôi tìm các mặt bằng dễ tiếp cận, đường rộng rãi, có vị trí để xe và thông thoáng khí, tránh tập trung đông người để làm điểm bán hàng” – ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận nói.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cũng cho biết đa số các tiểu thương đều sợ lây nhiễm nên UBND phường đã có giải pháp là vận động các tiểu thương là gia đình đảng viên, cán bộ công chức về hưu có kinh doanh, tiểu thương đầu mối lớn, nguồn lực lớn; bố trí tạo điều kiện tối đa cho trạm y tế xét nghiệm nhanh COVID 3-5 ngày một lần.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng tạo điều kiện xác nhận việc di chuyển cung cấp nguồn hàng cho tiểu thương, trong đó nêu rõ số phương tiện, tên tài xế, lộ trình di chuyển cố định, thời gian cụ thể để nguồn hàng kịp thời đến Điểm bình ổn tại phường phục vụ nhân dân hàng ngày.

UBND phường Tân Hưng Thuận thường xuyên cử lực lượng xịt khử khuẩn khu vực buôn bán để đảm bảo phòng dịch. 

Nguồn hàng như thịt, cá, rau, quả... đều do các đơn vị uy tín và có pháp nhân cung cấp.

Tất cả hàng hóa đều đóng theo phần, bịch bán từ 1 kg không bán lẻ để tránh tiếp xúc lâu, đông người, tránh lây nhiễm chéo.

“Tất cả giá cả trước khi bán đều được các tiểu thương gửi đến Bộ phận Kinh tế phường để kiểm tra thống nhất trước khi niêm yết để đảm bảo giá bình ổn thấp hơn thị trường. Do đó xét về lợi nhuận của tiểu thương là rất thấp do giá cả, nhân công trong mùa dịch mọi chi phí đều tăng nhưng giá bán thấp hoặc bằng ngày thường, với phương châm “ Chính quyền cùng phối hợp Tiểu thương chia sẽ, phục vụ nhân dân trong mùa dịch”- ông Ẩn cho biết thêm.

Khu vực rộng rãi, thoáng đãng để người dân có thể để xe máy cũng như xếp hàng chờ mua thực phẩm.

UBND phường Tân Hưng Thuận cũng huy động 10 Đoàn viên thanh niên để điều phối xếp hàng, nhắc nhở, hướng dẫn khai báo y tế, giám sát 5k…; một bảo vệ dân phố điều tiết xe giữ trật tựmột cán bộ Kinh tế giám sát việc tuân thủ quy định hàng hóa, phòng dịch; 1 lãnh đạo Đảng ủy – UBND phụ trách chỉ đạo hàng ngày khi điểm bán hàng bình ổn hoạt động.

Để người dân kịp nắm bắt, UBND phường đã chỉ đạo các group Zalo thông tin đến từng Lực lượng Mặt trận, Đoàn thể, Khu phố, Tổ dân phố, nhân dân để thông tin việc tổ chức Điểm bán hàng bình ổn theo kế hoạch của phường nói riêng và tuyên truyền các nội dung của chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.