Quận 10 dừng bán rượu bia và hạn chế một số hoạt động ở 6 phường

(PLO)- UBND quận 10, TP.HCM yêu cầu chính quyền sáu phường thuộc cấp độ 3 dừng phục vụ rượu, bia và hạn chế một số hoạt động.
Sáng 20-12, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường, cho biết ngay khi nhận thông tin quận tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên 3 (cấp nguy cơ cao), UBND quận đã cảnh báo và yêu cầu các phường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.
Quận cũng yêu cầu các phường áp dụng các phương án cụ thể với từng nơi, tùy theo diễn biến tình hình.

Quận 10 sẽ ngừng phục vụ rượu, bia tại sáu phường "vùng cam" gồm: 2, 8, 12, 13, 14 và 15. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, với sáu phường thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 (phường 2, 8, 12, 13, 14 và 15), UBND quận 10 đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định của Nghị quyết 128 như ngừng phục vụ rượu, bia và hạn chế một số hoạt động.

Đối với tám phường còn lại đang ở cấp độ 1 và 2, các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường nhưng địa phương phải theo sát diễn biến dịch.
Hôm 18-12, UBND TP.HCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn, trong đó chỉ có duy nhất một địa phương tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên 3 là quận 10.
Đánh giá về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng sự gia tăng số ca F0 trên địa bàn không nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Toàn địa bàn TP.HCM đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Các lực lượng của quận 10 cũng tập trung thực hiện chiến dịch này'- bà Hường nói và cho biết theo thống kê, quận 10 có hơn 7.500 người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19. Qua xét nghiệm tầm soát, có 88 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện, chiếm đa số trường hợp F0 trên địa bàn trong tuần qua.
Chủ tịch UBND quận 10 cho biết sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc nhóm nguy cơ cao, ngành y tế của quận đã thực hiện xét nghiệm khẳng định và tập trung ngay cho công tác chăm sóc, điều trị. Từ đó, quận ghi nhận một số lượng nhất định trường hợp mắc mới là F1 của các trường hợp F0 được phát hiện.
Chính vì thế, bà Hường khẳng định việc tăng cấp độ dịch COVID-19 của quận đến từ lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát nhóm nguy cơ cao, không phải sự lây lan do tiếp xúc, giao lưu qua lại trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.