(PLO)- Sự việc du khách Ireland, ông Patrick Mullen bị bảo vệ một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện đánh vào ngày 18-3 đã ảnh hưởng đến hình ảnh và sự an toàn của khách du lịch.
Chiều 27-3, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, đã chủ trì buổi làm việc với UBND phường Phạm Ngũ Lão cùng các phòng, ban về tình hình hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện sau khi xảy ra sự việc du khách bị đánh vào ngày 18-3.
Không thể để xảy ra tình trạng này một lần nữa
Ông Trần Thế Thuận cho biết tám tháng vừa qua phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động được TP đánh giá cao, đạt nhiều thành công, là điểm nhấn về du lịch ở TP.HCM, tạo sức hấp dẫn mới trong du lịch. Thu nhập của người dân cũng tăng cao.
Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, đề nghị các cơ quan có liên quan rút kinh nghiệm sự việc du khách bị đánh ở phố Tây. Ảnh: L.THOA
Tuy nhiên, đây cũng được xem là điểm đen về tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đặc biệt, gần đây tại phố đi bộ Bùi Viện đã xảy ra sự việc bảo vệ một quán bar tấn công một du khách Ireland. Quận đã chỉ đạo phường làm rõ, báo cáo. Cả hai bên đã thừa nhận sai phạm nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh phố đi bộ cũng như sự an toàn của khách du lịch.
Ông Thuận yêu cầu lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão giải trình thái độ ứng xử của phường trước sự việc này và giải pháp sắp tới để khách du lịch cảm thấy an toàn. “Không thể cho qua mọi chuyện, không thể để xảy ra tình trạng này một lần nữa” - ông Thuận nhấn mạnh.
Sẽ tập huấn hành vi cư xử cho các nhân viên, bảo vệ
Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, thông tin lại vụ việc: Ngày 18-3, du khách Ireland say xỉn, khi bước vào quán bar trên đường Bùi Viện và có hành vi leo lên bàn. Khi bảo vệ quán thấy vị khách này say quá nên từ chối phục vụ, từ đó xô xát xảy ra.
Lúc nhận tin, công an phường đã đi tìm kiếm vị khách nói trên. Tại công an phường, vị khách trình báo do hôm đó quá say xỉn nên không làm chủ hành vi.
Dù vậy, đích thân chủ tịch UBND phường đã xin lỗi du khách vì đã để xảy ra tình trạng đáng tiếc; dù khách đã nhận lỗi sai về mình.
Chủ quán bar đã cho ba nhân viên bảo vệ thôi việc và phường cũng đã xử phạt chủ quán.
Hai bảo vệ làm việc với công an. Ảnh CA
Ông Đạt cho biết thời gian tới phường sẽ tăng cường tuần tra trên phố Bùi Viện cùng với các lực lượng được tăng cường gồm PC45, Thanh niên xung phong… và lập danh sách tất cả nhân viên quán ăn để tập huấn về cách phục vụ khách, xử lý tình huống như thế nào để không xảy ra tình trạng đánh du khách. Đặc biệt, kiến nghị quận bố trí thêm bốn điểm giữ xe khu vực xung quanh phố đi bộ để giữ xe cho du khách đến vui chơi.
Chủ tịch quận 1 hỏi: “Từ khi hình thành đến nay có tình trạng các quán ăn ép hoặc khuyến khích khách uống say xỉn không?” thì ông Đạt khẳng định là không. “Không có chuyện các nhà hàng o ép để khách say xỉn mà vẫn biết điểm dừng, thấy khách say thì ngừng bán và mời ra khỏi quán; chỉ có một số trường hợp cá biệt say xỉn thì cố tình quậy phá” - ông Đạt nói thêm.
Trung tá Nguyễn Văn Phước, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cũng nhìn nhận: “Phản ứng của chúng tôi trước sự việc vẫn còn chậm chạp, sẽ rút kinh nghiệm”. Ông cho biết vừa qua địa phương cũng kiên quyết xử lý lòng lề đường nên hạn chế và kịp thời giải quyết một số vụ đánh nhau.
Sau khi nghe các cơ quan có liên quan giải trình, góp ý, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận nhận định sau sự việc này quận và phường đều rút ra kinh nghiệm. “Một sự cố xảy ra sau tám tháng phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động phải được rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho tốt hơn; chấn chỉnh ngay tình trạng này” - ông Thuận nhấn mạnh.
Đặc biệt, chủ tịch UBND quận 1 cho rằng xử lý bảo vệ có hành vi đánh người là đúng nhưng phải nhắc nhở chủ quán này cũng như các chủ quán khác; sinh hoạt với họ để cùng cam kết, không để khách vào uống bia say xỉn, quậy phá, gây mất an ninh trật tự. Cạnh đó, kết hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Theo ông, vì đây là một con đường với hàng ngàn người, nếu xảy ra sự cố thì rất phức tạp.
Ông cũng đề nghị phường Phạm Ngũ Lão tăng cường lực lượng trong khâu kiểm soát và hỗ trợ du khách. Thời gian tới, quận sẽ liên hệ Sở Du lịch mở rộng không gian và thời gian của phố đi bộ.
Phố Tây như quả bom nổ chậm về an ninh trật tự Trưởng Công an quận 1, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt nhận định ở khu vực Bùi Viện, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố về an ninh trật tự. Đây được xem là quả bom nổ chậm về an ninh trật tự. Từ khi thí điểm phố đi bộ Bùi Viện thì hầu như ngày nào cũng là phố đi bộ chứ không còn cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) nữa vì lượng người đi bộ dưới lòng lề đường rất nhiều. Do đó cần mạnh dạn mở rộng phố đi bộ, bỏ hai từ ‘thí điểm, xây dựng pháp lý chặt chẽ...
"Mọi lúc mọi nơi trên tuyến này đều có thể xảy ra các sự cố về an ninh trật tự nên các camera ở đây làm sao phải quan sát được tốt nhất" - ông Đạt nhấn mạnh.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.