Quá tải ở cơ sở cai nghiện gây ra việc đánh nhau, bỏ trốn...

(PLO)- “Có học viên cầm đầu kích động, vượt trại nhưng khi bị bắt lại thì chỉ cách ly riêng biệt 3-4 ngày, có người lo cơm nước, có người bảo vệ...”.
Chiều 25-6, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) đã tiếp tục tổ chức hội thảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS, tại Nhà khách Quốc hội TP.HCM.
Tại đây, một số đại biểu đến từ các tỉnh phía Nam đã chia sẻ khó khăn trong quá trình giáo dục, điều trị cho người nghiện trong các cơ sở cai nghiện.

Đại diện Sở LĐ–TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay cơ sở cai nghiện bắt buộc nhiều lúc bị quá tải. Ảnh: L.THOA

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Sở LĐ–TB &XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết hiện nay, người nghiện ma túy nếu không có nơi cư trú ổn định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
“Hơn 90% người được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người không có nơi cư trú ổn định... Điều này nhiều lúc đã gây quá tải cho cơ sở cai nghiện, dễ dẫn đến tình trạng bạo loạn, đánh nhau, trốn trại tập thể” – bà Hương nói.
Còn ông Lý Hoàng Chiêu, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang thông tin: Cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh xuống cấp, quy mô không đảm bảo để quản lý đối tượng cai nghiện, không có khu riêng để tiếp nhận đối tượng cai nghiện ma túy tuổi vị thành niên, thiếu nhân lực,…
Hiện cơ sở cai nghiện của tỉnh Tiền Giang chỉ có sức chứa là 230 người nhưng hiện có tới trên 650 người nghiện.

Ông Lý Hoàng Chiêu, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Gian phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Điều này đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, chữa bệnh, dạy nghề và ổn định tư tưởng, tâm lý cho người cai nghiện.
Thậm chí một số lần, cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Tiền Giang có một số học viên đứng ra cầm đầu kích động, tụ tập phe nhóm gây rối làm mất ổn định nề nếp, nội quy của trại. Tỉnh này cũng có cả tình trạng đánh nhau, đánh cả cán bộ và trốn trại.
Ông Chiêu cho biết năm 2019, Tiền Giang đã hai lần xảy ra tình trạng học viên trốn trại. Những tháng đầu năm 2020 không có tình trạng trốn trại nhưng vẫn còn học viên kích động, xúi giục, đánh nhau, gây rối trật tự, tích trữ hung khí từ các dụng cụ lao động …
Tuy nhiên theo ông Chiêu, việc xử lý các vi phạm hành chính tại cơ sở cai nghiện lại chưa nghiêm. Công an từng lập hồ sơ gửi cơ quan tòa án nhưng không được xử lý vì người nghiện được xem là người bệnh.
“Mấy lần làm việc với người gây rối, có học viên rất am hiểu luật, nói rằng đây không phải là nơi công cộng nên không bị xử lý. Có học viên dù cầm đầu, kích động, vượt trại nhưng khi bị bắt lại thì chỉ cách ly riêng biệt 3-4 ngày, có người lo cơm nước, có người bảo vệ, khỏi lao động thì quá sung sướng” – ông Chiêu phân tích.
Từ đó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan chức năng phải nghiên cứu, có biện pháp xử lý tình trạng này.

Cả nước có 230.000 người nghiện nhưng chỉ chứa 50.000 người

Trung tá Hoàng Văn Hiều, Phó Trưởng phòng 2, C04, Bộ Công an đề nghị ưu tiên cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế. Sau đó nếu vẫn vi phạm thì mới đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bởi hiện nay 97 cơ sở cai nghiện trên cả nước chỉ chứa được khoảng 50.000 người, nên không thể đưa tất cả người nghiện trên 18 tuổi vào.

Trong khi đó hiện cả nước có đến hơn 230.000 người nghiện ma túy, một ngày một người nghiện dùng ít nhất 100.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.