Qua cầu sắt rung lắc, Quyền Bí thư Lâm Đồng phát động xây cầu cho người dân Hà Giang

(PLO)- Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM trợ giúp thông tin, tuyên truyền để vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp cả nước chung tay cùng tỉnh Hà Giang xây dựng lại cầu Tân Điền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-9, có mặt tại tỉnh Hà Giang để thăm hỏi, hỗ trợ Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, đã thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 2 tỉ đồng để góp phần xây lại cầu Tân Điền, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

quyen-bi-thu-3.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao 2 tỉ đồng cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang để chung tay xây dựng cầu Tân Điền. Ảnh: VÕ TÙNG

Việc làm ý nghĩa này được thực hiện khi đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Hà Giang đến thăm, hỗ trợ người dân xã Kim Ngọc bị thiệt hại do mưa lũ.

Cụ thể, khi di chuyển qua cầu sắt Tân Điền, đoàn công tác nhận thấy cây cầu này bị hư hỏng nặng. Hiện 1 dây văng đã bị đứt, khiến người và phương tiện qua cầu bị rung lắc dữ dội.

Qua cầu sắt rung lắc, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng phát động xây cầu cho người dân Hà Giang
Cầu sắt Tân Điền đã bị đứt 1 dây văng, rung lắc dữ dội khi xe cộ qua lại. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Thái Học cho biết cầu sắt này là cây cầu độc đạo dẫn từ Quốc lộ 279 vào xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang. Theo báo cáo của lực lượng chức năng huyện Bắc Quang, thì cây cầu sắt đang bị hư hỏng rất nặng, tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông ngang qua.

Theo ông Học, nếu cầu sắt này gặp sự cố, rất có thể xã Kim Ngọc nói chung và thôn Tân Điền nói riêng sẽ bị chia cắt.

“Chính vì vậy, tôi đã trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang và thống nhất phát động chung tay xây dựng lại cầu Tân Điền để giúp người dân nơi đây an toàn hơn khi lưu thông” - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết.

Tại buổi phát động, ông Nguyễn Thái Học đã thay mặt chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trao 2 tỉ đồng để góp phần xây dựng cầu Tân Điền.

Sáng cùng ngày, trong chuyến công tác thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do thiên tai, đoàn công tác do Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân thôn Tân Điền, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang.

quyen-bi-thu-2.jpg
Hỗ trợ 5 hộ dân xã Kim Ngọc mỗi hộ 10 triệu đồng để khôi phục sản xuất. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại đây, thay mặt đoàn công tác, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã hỗ trợ 5 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3, mỗi hộ 10 triệu đồng.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Doãn Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cho biết hiện tại khu vực này có 20 hộ bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại khoảng gần 30 tỉ.

Trong đó, thủy sản, ốc bươu được bà con nuôi bị mất trắng; 70/136 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn. Còn lại bị ảnh hưởng khoảng 40% năng suất.

Chia sẻ những mất mát với bà con Nhân dân, ông Nguyễn Thái Học nói Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng anh em, rất lo lắng trước những thông tin bão lũ, gây thiệt hại nặng nề đến sinh kế, đời sống của Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Thái Học gửi lời thăm hỏi ân cần và động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và trở lại sản xuất để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưa cùng ngày, tại Tỉnh ủy Hà Giang, ông Nguyễn Thái Học đã đại diện tỉnh Lâm Đồng trao 2 tỉ đồng để hỗ trợ tỉnh Hà Giang khắc phục hậu quả do thiên tại gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.