Qatar tổ chức trọng thể lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính

(PLO)- Trong nắng vàng rực rỡ, khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến vào Hoàng Cung Amiri Diwan, Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani ra tận xe đón.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, sáng 31-10 (theo giờ địa phương), tại Hoàng cung Amiri Diwan ở thủ đô Doha, Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhà nước Qatar.

Qatar tổ chức trọng thể lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Trong nắng vàng rực rỡ, khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến vào Hoàng Cung Amiri Diwan, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani ra tận xe đón.

qatar-to-chuc-trong-the-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani. Ảnh: VGP

Trong Hoàng cung Amiri Diwan, Đội danh dự và quan chức hai nước xếp hàng chờ sẵn. Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Qatar vào vị trí danh dự, mọi ánh mắt hướng về Quốc kỳ hai nước đang tung bay trong gió, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Qatar được cử lên trang nghiêm.

qatar-to-chuc-trong-the-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-4.jpg
Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Trên nền nhạc hùng tráng, hai Thủ tướng song hành duyệt đội danh dự, sau đó hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau thành phần quan chức mỗi bên tham dự lễ đón.

Ngay sau lễ đón, cũng tại Hoàng cung Amiri Diwan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Qatar dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

qatar-to-chuc-trong-the-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-3.jpg
Đội danh dự Qatar tại lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Qatar sau 15 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương năm 2023 mới đạt 497,2 triệu USD. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 450 người đang làm việc, sinh sống, học tập, công tác tại Qatar.

qatar-to-chuc-trong-the-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-7.jpg
Quan chức Chính phủ Qatar chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Hai bên đều nhận thấy còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực tiềm năng như chính trị-ngoại giao, kinh tế, năng lượng, du lịch và lao động…

Do đó, trong chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội; làm việc với các Bộ trưởng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Qatar để thảo luận nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước; đặc biệt trong thu hút đầu tư từ Qatar vào Việt Nam và tạo đột phá cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Qatar và khu vực.

qatar-to-chuc-trong-the-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-6.jpg
Thủ tướng Qatar chào Đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: VGP

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực truyền thống, hai bên thiết lập các cơ chế để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển ngành Halal…

Đặc biệt, nhất trí sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Qatar lên tầm cao mới làm nền tảng, điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.