PNJ bắt tay cùng 'Viên ngọc nước Áo'

(PLO)- Ngày 19-8, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết hợp tác thương hiệu với Tập đoàn Swarovski. Đây được xem là ký kết hợp tác quan trọng của PNJ và Swarovski, giúp người dùng luôn được đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. 

Đại diện PNJ và Sawarovski tại lễ ký kết.

Swarovski là thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới, ra đời từ hơn 120 năm và được mệnh danh là "viên ngọc của nước Áo", nổi danh với những kiệt tác pha lê cao cấp cũng như các dòng sản phẩm đá quý, đá bán quý, đá CZ - Cubiz Zirconia trên thị trường trang sức toàn cầu.

Đại diện của Swarovski tại thị trường Châu Á cho biết: Việt Nam là thị trường rất có tiềm năng, hiện tại PNJ cũng là doanh nghiệp uy tín lớn và là một trong những thương hiệu trang sức có vị thế hàng đầu khu vực. Các dòng sản phẩm của PNJ có sự kết hợp đá Swarovski CZ dưới sự bảo chứng chính thức thương hiệu “Made with Swarovski Zirconia” sẽ càng được nâng cao uy tín và giá trị cũng như độ tin cậy đối với người tiêu dùng.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, việc hợp tác thương hiệu với Swarovski là bước tiến mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của PNJ trong ngành kim hoàn tại Việt Nam cũng như khu vực. Với sự hợp tác này, PNJ một lần nữa cam kết đảm bảo nguồn gốc hàng hóa và sáng tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.