Phường xin lỗi dân vì đất có sổ nhưng thu hồi theo diện vắng chủ

(PLO)- Lãnh đạo phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận xin lỗi người dân vì đất có sổ hồng nhưng thu hồi đất theo diện vắng chủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, ông Trần Huỳnh Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tổ chức xin lỗi bà Phan Thị Ngọc Yến (53 tuổi, ngụ phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Lý do phường đã đưa diện tích đất của gia đình bà Yến vào diện vắng chủ để thu hồi thực hiện dự án.

Bất ngờ phát hiện đất bị thu hồi làm kênh mương

Trước đó, bà Yến gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan phản ánh việc đất của gia đình bà bị thu hồi nhưng không hề được thông báo.

Theo trình bày của bà Yến, gia đình bà có ba thửa đất tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, đã được Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017.

Tháng 9-2022, bà Yến phát hiện các thửa đất của gia đình bà đã bị sử dụng làm cầu, mương nước. Gia đình bà không hề hay biết việc chính quyền thu hồi đất.

“Trong thời gian họ lấy đất của tôi để làm dự án, tôi vẫn sinh sống bình thường tại TP Phan Rang – Tháp Chàm. Số điện thoại tôi không thay đổi nhưng không có bất kỳ đơn vị nào liên hệ với gia đình tôi về vấn đề này” - bà Yến nói.

Trao đổi với PV, bà Yến cho biết bà mua thửa đất rộng 1.000 m2 sau đó tách ra làm ba thửa cho các con của bà. Cuối tháng 9-2022, bà Yến được người thân thông báo có dự án đang thi công trên thửa đất của gia đình. Khi đến kiểm tra, bà Yến tá hỏa khi thấy khu đất bằng phẳng trước đây đã được đào làm kênh mương.

Sau khi bà Yến khiếu nại, chính quyền địa phương trả lời khu đất trên được thu hồi theo diện vắng chủ. “Chính quyền thu hồi đất làm dự án cộng đồng tôi sẵn sàng đồng ý giao. Tuy nhiên, họ phải đền bù theo quy định” – bà Yến nói.

Chính quyền xin lỗi người dân

Tại buổi làm việc, cán bộ địa chính phường Tấn Tài thừa nhận thiếu trách nhiệm khi đã đưa các thửa đất của gia đình bà Yến vào diện vắng chủ. Cán bộ này cho hay các thửa đất trên nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Lãnh đạo phường Tấn Tài xin lỗi bà Yến. Ảnh: HH.

Lãnh đạo phường Tấn Tài xin lỗi bà Yến. Ảnh: HH.

Theo UBND phường Tấn Tài, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Phan Rang - Tháp Chàm không xác định được chủ các thửa đất trên do có sự biến động trong giao dịch. "Chúng tôi đã tìm đến chủ đất cũ để hỏi nhưng người này cũng không nhớ bán cho ai" - cán bộ địa chính phường Tấn Tài nói.

Sau đó, UBND phường Tấn Tài thông báo, niêm yết công khai số các thửa để tìm chủ đất. Tuy nhiên, quá thời gian thông báo vẫn không có kết quả nên chính quyền địa phương đã đưa các thửa đất trên vào diện vắng chủ để thu hồi thực hiện dự án cho kịp tiến độ.

Cũng theo cán bộ địa chính, gia đình bà Yến bị thu hồi hơn 600 m2 đất để thực hiện dự án. Trước khi thu hồi, hiện trạng đất đã được lập biên bản trước sự chứng kiến của phường, chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất và đại diện khu phố.

Ông Trần Huỳnh Huy Hoàng gửi lời xin lỗi đến gia đình bà Yến do những sai sót trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khiến gia đình bức xúc. Ông Hoàng thừa nhận đây là bài học cho địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Chủ tịch phường Tấn Tài đề nghị cán bộ địa chính khi thực hiện tìm chủ đất trong phải có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chuyên môn để xác định đúng người sở hữu thửa đất, tránh tình trạng quy vào diện vắng chủ.

Đối với trường hợp gia đình bà Yến, ông Hoàng yêu cầu cán bộ địa chính khẩn trương liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để làm lại hồ sơ thu hồi, bồi thường cho gia đình. Đồng thời, ông cam kết sẽ đề nghị chủ đầu hoàn trả lại hiện trạng khu đất còn lại của gia đình sau khi hoàn thành dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo phường Tấn Tài trình bày, bà Yến chấp nhận lời xin lỗi. Bà Yến cũng đề nghị chính quyền phải thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất đúng quy định pháp luật cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP xác minh làm rõ thông tin.

Ông Phú nói quan điểm của UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm là có thiếu sót thì cơ quan chuyên môn phải kiểm tra, xử lý ngay cho người dân. "Chúng tôi đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra, xử lý thông tin cho người dân" - ông Phú nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.