Phường Thủ Dầu Một kiến nghị liên quan biên chế, bộ máy với lãnh đạo Thành ủy

(PLO)- Tại buổi khảo sát của Thành ủy TP.HCM, phường Thủ Dầu Một đề xuất nhiều kiến nghị liên quan tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-4, Đoàn khảo sát số 4 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một.

z7714120438446_e0cab0416fa89abe2d64241bb5933bf4.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một. Ảnh: Phường Thủ Dầu Một

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Buổi khảo sát tập trung đánh giá toàn diện tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng không chuyên trách tại phường. Đồng thời, đoàn cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành sau sáp nhập.

z7714120424904_52e952986fac8e1988bbf0fff03f9236.jpg
Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phường Thủ Dầu Một

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát việc triển khai Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2026-2030; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và củng cố tổ chức Đảng trên địa bàn.

Theo báo cáo, sau sáp nhập từ ngày 1-7-2025, phường tiếp nhận 51 người hoạt động không chuyên trách. Đến nay địa phương đã giải quyết chế độ cho 17 trường hợp, còn 34 người tiếp tục công tác. Trên địa bàn hiện có 69 doanh nghiệp với hơn 6.000 lao động.

z7714120417925_1f65c0b7ab37dda69548d920e7a794f6.jpg
Buổi khảo sát nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng không chuyên trách sau sáp nhập tại cơ sở. Ảnh: Phường Thủ Dầu Một

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, địa phương đã vận động xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà; tổ chức 10 đợt chương trình “San sẻ yêu thương – Nghĩa tình Đất Thủ” với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2.400 phần quà và 1.000 phiếu khám bệnh miễn phí.

Tại buổi làm việc, phường Thủ Dầu Một kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy. Trong đó, địa phương đề nghị xem xét giao biên chế phù hợp với đặc thù; bổ sung vị trí việc làm, tăng cường nhân sự cho khối Đảng - đoàn thể và sớm ban hành danh mục vị trí việc làm làm cơ sở bố trí cán bộ.

z7714120401079_0158c95c28ab4afaf4bd4cebeb6be15e.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi khảo sát, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong vận hành bộ máy sau sáp nhập. Ảnh: Phường Thủ Dầu Một

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của Đảng ủy phường trong vận hành bộ máy sau sáp nhập.

Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời nghiên cứu giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.