Phường đông dân ở TP.HCM được tăng bao nhiêu công chức?

(PLO)- Theo Nghị quyết 98/2023, các phường đông dân ở TP.HCM như phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), phường Hiệp Thành (quận 12) và phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) được tăng một phó chủ tịch và bốn công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TPHCM vừa có quyết định về giao biên chế công chức hành chính, theo Nghị quyết 98/2023 đối với UBND phường đang thực hiện tổ chức chính quyền đô thị giai đoạn 2024 – 2026.

Theo đó, UBND TP.HCM quyết định giao số lượng biên chế công chức hành chính làm việc đối với 80 phường, thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 là 1.200 biên chế. Mỗi phường được 15 công chức.

Phường đông dân ở TP.HCM được tăng bao nhiêu công chức?-tang-cong-chuc-phuong-dong-dan.JPG
Phường đông dân như Bình Hưng Hòa A được tăng thêm bốn công chức. Ảnh minh họa/ BẢO PHƯƠNG

Đồng thời, giao số lượng biên chế công chức hành chính làm việc tại 169 UBND phường tổ chức chính quyền đô thị giai đoạn 2024-2026 là 2.765 biên chế.

Cụ thể, quý I-2024, giao 2.535 biên chế công chức làm việc tại 169 phường này.

Từ ngày 1-4-2024, ngoài số lượng biên chế công chức hành chính trên, bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tăng thêm, theo quy định Nghị quyết 98 và 191 biên chế công chức hành chính làm việc tại UBND phường tăng thêm theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Trong đó, đáng chú ý, các phường đông dân: Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (103.000 dân), phường Hiệp Thành, quận 12 (106.000 dân), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (120.000 dân) được tăng một phó chủ tịch và bốn công chức.

Cùng ngày, UBND TP.HCM có văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2024 của HĐND TP về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn.

Theo đó, 80 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 có 480 cán bộ và 1.052 người hoạt động không chuyên trách.

169 phường thực hiện chính quyền đô thị có 1.037 cán bộ và 3.345 người hoạt động không chuyên trách.

63 xã, thị trấn thuộc năm huyện có 705 cán bộ, 805 công chức và 1.235 người hoạt động không chuyên. Trong đó, giao tăng thêm 12 cán bộ xã, thị trấn giữ chức vụ phó chủ tịch UBND; tăng thêm 57 công chức làm việc tại xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Đáng chú ý, các phường đông dân như phường Hiệp Bình Chánh được bảy cán bộ và 23 người hoạt động không chuyên trách; phường Hiệp Thành và phường Bình Hưng Hòa A được sáu cán bộ và 23 người hoạt động không chuyên trách.

Theo Nghị quyết 12/2024 của HĐND TP về tiêu chí, tiêu chuẩn tăng thêm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn theo dân số và hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn, phường, xã, thị trấn có dân số từ 30.000 người trở lên được tăng thêm một công chức.

Phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND, hai công chức và hai người hoạt động không chuyên trách.

Phường, xã, thị trấn có 100.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND; ba công chức và ba người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài ra, phường, xã, thị trấn được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu có từ 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh trở lên hoạt động trên địa bàn hoặc có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên.

Trường hợp phường, xã, thị trấn có diện tích tăng thêm 100% so với diện tích theo quy định cũng được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.