Phường đông dân nhất Thủ Đức 'tăng ca' giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

(PLO)- Cán bộ phường Hiệp Bình Chánh, nơi đông dân nhất TP Thủ Đức, "tăng ca" vào chiều thứ 7 để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không khí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM vào sáng thứ 7 (8-6) nhộn nhịp, đông người dân đến làm thủ tục.

Đây là phường có số dân đông nhất tại TP Thủ Đức, với hơn 100.000 dân.

Cán bộ phường đông dân nhất Thủ Đức tăng ca giải quyết thủ tục trong ngày cho dân-ngay-hoi-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh1.JPG
Ngày thứ 7, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường Hiệp Bình Chánh tăng ca, làm thêm buổi chiều để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

20 phút nhận lại kết quả

Trong ngày thứ 7 này, phường đã tăng cường làm thêm khung giờ buổi chiều, thay vì chỉ làm việc buổi sáng theo quy định. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Ngay ở cửa ra vào là bàn hướng dẫn người dân làm thủ tục, hồ sơ liên quan và hỗ trợ, tư vấn cho người dân các thủ tục trực tuyến.

Chị Nguyễn Kim Hồng đến chứng thực sơ yếu lý lịch để xin việc. Tất cả các hồ sơ liên quan đều được cán bộ ở đây hướng dẫn tỉ mỉ để người dân không phải đi lại nhiều lần. Chị Hồng chỉ việc làm theo chỉ dẫn của cán bộ và chờ đến lượt.

"Tôi thấy yên tâm vì được cán bộ chỉ tận tình, chỗ nào sai là nhắc để tôi chỉnh ngay, không phải sửa nhiều lần"- chị Hồng chia sẻ.

Cán bộ phường đông dân nhất Thủ Đức 'tăng ca' giải quyết thủ tục trong ngày cho dân-ngay-hoi-giai-quyet-thu-tuc-phuong-dong-dan-thu-duc-hiep-binh-chanh12.JPG
Thanh niên phường hướng dẫn người dân điền các thông tin về sơ yếu lý lịch. Ảnh: THANH TUYỀN

Còn bà Nguyễn Thị Huệ đến phường để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chỉ sau 20 phút, bà đã nhận được kết quả. Thông thường, thủ tục này theo quy định có thể trong ba ngày người dân mới nhận được. Bà Huệ nói rất mừng vì phường làm nhanh, giải quyết rốt ráo cho người dân.

"Tâm lý tôi cũng nghĩ chắc 3 ngày sau mới nhận được nhưng không ngờ chỉ trong 20 phút"- bà Huệ phấn khởi.

Nhiều người dân cũng cho biết, việc phường tăng ca để giải quyết thủ tục cho người dân vào chiều thứ 7 là rất tiện. Trong số họ, có những người làm việc cả tuần, khó thu xếp thời gian trong tuần.

Xử lý nhanh chóng các thủ tục liên quan ngày cuối tuần

Hôm nay là đợt thứ 2 của cao điểm “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” do UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức.

Ông Thi Văn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh chia sẻ, hưởng ứng trong đợt cao điểm của tháng hành động, đội ngũ cán bộ công chức của phường đã tình nguyện làm thêm nửa ngày để giúp giải quyết thêm thủ tục cho dân. Dù chỉ thực hiện trong hai đợt, nhưng ông Tuấn cho biết việc này ít nhiều đã giúp người dân giải quyết nhanh các thủ tục không mất quá nhiều thời gian.

Cán bộ phường đông dân nhất Thủ Đức 'tăng ca' giải quyết thủ tục trong ngày cho dân-ngay-hoi-giai-quyet-thu-tuc-phuong-dong-dan-thu-duc-hiep-binh-chanh5.JPG
Ghi nhận trong ngày, có 37 lượt người dân chứng thực các loại thủ tục, giải quyết 8 hồ sơ về hộ tịch và tư vấn pháp luật cho 1 trường hợp. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Tuấn ví dụ như với thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với các trường hợp không phải xác minh tình trạng hôn nhân nơi thường trú cũ), nếu bình thường theo quy định và trong những ngày làm việc bình thường, sau ba ngày người dân mới nhận được kết quả thì trong hôm nay phường trả kết quả trong vòng 20 phút.

“Đó là nỗ lực của phường để giải quyết nhanh, không để người dân chờ lâu. Vì thường ngày, với số dân tại địa bàn thì lượng hồ sơ nhận về rất lớn, anh em khó có thể xác minh các thông tin để cấp ngay. Còn như ngày hôm nay, chúng tôi nhận, rà ngay và cố gắng trả nhanh trong 20 phút để người dân không phải chờ”- ông Anh Tuấn giải thích.

Trong đợt hai này, phường Hiệp Bình Chánh đã hỗ trợ 37 lượt người dân chứng thực các loại thủ tục, giải quyết 8 hồ sơ về hộ tịch và tư vấn pháp luật cho 1 trường hợp. Trước đó, đợt 1 được tổ chức vào ngày 25-5, phường đã tiếp nhận và giải quyết 56 hồ sơ ngay trong ngày cho người dân.

Trong đợt cao điểm này, phường Hiệp Bình Chánh tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với các thủ tục hành chính chủ yếu về chứng thực, như chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký điểm chỉ được.

- Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân...

- Chứng thực di chúc; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Phường cũng sẽ hỗ trợ người dân sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc; cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Đồng thời hỗ trợ giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh tình trạng hôn nhân); đăng ký khai tử; đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ; đăng ký khai sinh. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với các trường hợp không phải xác minh tình trạng hôn nhân nơi thường trú cũ).

Ngoài ra, phường tổ chức tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng trực tuyến “Thành phố Thủ Đức”, VNeID, nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.