Phương án giảm 23 đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy cấp tỉnh Đồng Tháp

(PLO)- Theo phương án tinh gọn tổ chức bộ máy,sau khi sắp xếp, hệ thống tổ chức của Đảng và khối chính quyền cấp tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ giảm được 23 đầu mối, trong đó có 6 sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để thảo luận các phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, sau khi sắp xếp, hệ thống tổ chức của Đảng và khối chính quyền cấp tỉnh dự kiến sẽ giảm được 23 đầu mối, trong đó có 6 sở.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Cường đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phương án đề xuất bao gồm: Hệ thống tổ chức Đảng, rà soát, giải thể các ban chỉ đạo không cần thiết, giảm chồng chéo chức năng và chuyển nhiệm vụ về các cơ quan chuyên môn.

tinh gọn tổ chức bộ máy tỉnh đồng tháp
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không phải là làm cơ học, mà là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Hệ thống chính quyền, hợp nhất các ban quản lý dự án thành Ban Quản lý Dự án tỉnh; kết thúc hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, chuyển nhiệm vụ về các sở liên quan. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp nhận thêm chức năng quản lý báo chí và xuất bản, đổi tên thành Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch.

Phương án cũng đề xuất kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo tinh giản biên chế và giảm ngân sách.

Phương án tinh gọn hệ thống báo chí

Hội nghị đã đưa ra hai phương án sắp xếp lại các cơ quan báo chí:

Phương án 1: Giữ nguyên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp (đơn vị tự chủ tài chính); chuyển nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử tỉnh về Báo Đồng Tháp, tập trung phát triển báo in và báo điện tử.

Phương án 2: Hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp với Báo Đồng Tháp thành một đơn vị mới, đảm nhiệm các chức năng của báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Phương án cuối cùng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng thuận cao từ dư luận

Theo phương án tinh gọn tổ chức bộ máy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy dự kiến sẽ giảm 12 đầu mối cấp tỉnh, 36 đầu mối cấp huyện. Quá trình thực hiện sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2024 để kịp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Việc sắp xếp tổ chức không phải là làm cơ học, mà là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.”

Dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức tại Đồng Tháp đã bày tỏ sự đồng tình với phương án, thể hiện sự quyết tâm chung trong việc cải tổ tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Đồng Tháp tăng tốc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Đồng Tháp tăng tốc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

(PLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh bên cạnh việc giải quyết các vấn đề khó khăn, cần phải kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn để tiếp tục tăng tốc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2025, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.