Phúc khảo thi công chức, người đậu thành trượt

(PL)- Thí sinh có điểm thi công chức đứng đầu bảng nhưng bị đánh rớt khi điểm phúc khảo của thí sinh khác tăng hàng chục điểm.

Anh TQT (41 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) vừa có đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng vì bị đánh trượt trong kỳ thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 dù điểm số trước đó đứng đầu bảng.

Anh T. trình bày kỳ thi tuyển công chức năm 2017 vừa qua, anh đăng ký thi tuyển chỉ tiêu vào Phòng Nội vụ huyện M’Đrắk và đạt 335,5 điểm, cao nhất trong 14 người cùng đăng ký.

Sau kỳ thi, nhiều thí sinh xin phúc khảo lại điểm bài thi. Kết quả phúc khảo, thí sinh PAH (37 tuổi) có tổng số điểm lần đầu là 330,5 tăng lên 336,5 điểm.

Theo kết quả này, điểm thí sinh H. tăng 6 điểm, tổng điểm vượt anh T. 1 điểm nên anh T. bị đánh trượt.

Nghi ngờ có tiêu cực, anh T. dò bảng điểm kết quả phúc khảo và phát hiện hàng loạt người có kết quả chấm thi đợt đầu và điểm phúc khảo tăng lên bất thường.

Chẳng hạn, tại môn thi chuyên ngành tự luận thí sinh TNT tăng 8,5 điểm; thí sinh BTTT tăng 9,5 điểm; PĐD tăng 17 điểm...

Anh T. trình bày kỳ thi tuyển công chức năm 2017 với PV. Ảnh: ĐD

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả phúc khảo thi công chức tỉnh năm 2017.

Đặc biệt, tại môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm), thí sinh NTH điểm thi lần đầu đạt 30 điểm (điểm liệt) nhưng điểm phúc khảo tăng lên 97,5 điểm (tăng 67,5 điểm).

Theo anh T., chênh lệch giữa điểm thi lần đầu với điểm phúc khảo của nhiều thí sinh lên đến hàng chục điểm là rất bất thường. Anh T. cũng cho biết theo quy chế, môn thi trắc nghiệm là không thể phúc khảo, vậy nhưng nhiều thí sinh vẫn được phúc khảo và có điểm số tăng đột biến đến khó tin.

“Điểm phúc khảo lệch điểm lần đầu hàng chục điểm như vậy là rất khó hiểu. Hội đồng chấm thi lần đầu với hội đồng chấm phúc khảo ai sai, ai đúng, ai phải chịu trách nhiệm khi có sai lệch này?” - anh T. đặt câu hỏi.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Miên K’Lơng (phó chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk 2017) cho biết sau khi chấm phúc khảo, điểm số nhiều bài thi tăng vọt, có bài thi trắc nghiệm tăng gần 70 điểm, dư luận cũng nghi ngờ.

Theo ông này, về nguyên tắc, chấm trắc nghiệm thì không thể sai được, tuy nhiên quá trình chấm thi lần đầu có sai sót nên chênh lệch điểm.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết trong đề thi trắc nghiệm có đề chẵn và lẻ. Khi chấm bài chị H. thì tổ chấm lần đầu áp nhầm đáp án mã đề chẵn sang lẻ khiến sai lệch điểm số. Việc này đã được báo cáo chủ tịch hội đồng thi tuyển, lập biên bản.

Theo ông này, hiện UBND tỉnh mới chỉ công bố điểm thi, điểm phúc khảo chứ chưa công bố kết quả trúng tuyển công chức năm 2017. Đơn vị đang tiếp nhận và phân loại đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của thí sinh và lập tổ công tác của nhiều sở, ngành để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kết quả thi, điểm phúc khảo đến nay có 102 người trúng tuyển và hai người được xét đặc cách (không thi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.