Phục hồi điều tra, truy tố nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thanh tra tỉnh

(PLO)- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Hiệu, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, theo nguồn tin của PLO, VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Hiệu (57 tuổi, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hiệu bị điều tra, truy tố liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với hai bị án Nguyễn Văn Đông (ngụ TP Vũng Tàu), Nguyễn Lê Khánh Duy (chuyên viên Thanh tra tỉnh) đã bị xét xử trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc dùng các thủ đoạn gian dối, tạo dựng rồi cung cấp tài liệu, giấy tờ có nội dung sai sự thật về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời gian cư trú để chứng minh gia đình có sử dụng diện tích đất tại địa chỉ số 261B đường Lê Hồng Phong nối dài (nay là đường Thi Sách), phường 8, TP Vũng Tàu từ trước năm 1993. Từ đó đã được Nhà nước bồi thường và cấp đất tái định cư vào năm 2010.

Bị can Nguyễn Đức Hiệu, thời điểm năm 2010 là Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh, cùng Nguyễn Lê Khánh Duy (chuyên viên) được giao nhiệm vụ thanh tra (ông Hiệu là trưởng đoàn thanh tra) xác minh, thẩm tra và tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 về việc công nhận và bồi thường giá trị quyền sử dụng đất khi thu hồi đất của Nguyễn Văn Đông.

Bị can Hiệu và Duy đã không thực hiện các việc: yêu cầu TP Vũng Tàu cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu của Nguyễn Văn Đông; yêu cầu cá nhân, cơ quan tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại theo quy định.

Khi báo cáo kết quả xác minh gửi Chánh Thanh tra tỉnh, đoàn thanh tra chỉ dựa trên các chứng cứ là tài liệu, thông tin do Đông cung cấp kèm theo đơn khiếu nại lần 2; không biết Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã ban hành văn bản tạm ngưng thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho ông Đông…

Phục hồi điều tra, truy tố nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thanh tra tỉnh
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đông và Duy hồi tháng 10-2022. Ảnh: TK

Sau đó, tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh trong đó đều đi đến công nhận cả những nội dung khiếu nại đã được ông Đông rút khiếu nại, không còn thuộc thẩm quyền xác minh, tham mưu giải quyết và trên thực tế cũng không xác minh nhưng vẫn nhận định không dự thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh dựa trên báo cáo đề xuất của Thanh tra tỉnh đã ra văn bản giữ nguyên giải quyết khiếu nại lần đầu của TP Vũng Tàu với ông Đông. Từ đó, TP Vũng Tàu đã thực hiện quyết định của tỉnh, bồi thường, cấp đất tái định cư cho ông Nguyễn Văn Đông trái pháp luật, dẫn đến ông Đông chiếm đoạt được số tiền hơn 3,4 tỉ đồng ngân sách.

Liên quan vụ việc, tháng 10-2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đông 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Lê Khánh Duy 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16-1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án và tuyên bác kháng cáo của Nguyễn Văn Đông, y án sơ thẩm về hình phạt tù có thời hạn; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Lê Khánh Duy chuyển từ 1 năm tù giam sang 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng. Đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan khác đã được xem xét trong vụ án nêu trên.

Riêng bị can Nguyễn Đức Hiệu bị khởi tố từ tháng 1-2021 nhưng sau đó đến tháng 6-2022 đã có quyết định tách vụ án hình sự. Bị can Nguyễn Đức Hiệu bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa từ 10/6/2022 đến ngày 13/10/2023).

Tháng 10-2023, sau hết thời gian chữa bệnh, Cơ quan CSĐT đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Nguyễn Đức Hiệu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.