Phú Yên sẽ có ứng dụng số hóa bản đồ ngập lụt để giúp dân

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên đã giao các cơ quan chức năng triển khai ứng dụng số hóa bản đồ ngập lụt trên điện thoại để người dân sử dụng, phòng tránh lũ.

Chiều 7-12, Tổng công ty Phát điện 2 trao 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân Phú Yên khắc phục hậu quả trận lũ lụt vừa qua.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận tiền hỗ trợ, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá thời gian qua đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 2 là Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã tuân thủ nghiêm túc việc báo cáo thông tin, phối hợp vận hành xả lũ tại nhà máy thủy điện này.

Mặt khác, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ an sinh đối với người dân địa phương.

Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ người dân Phú Yên 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Trần Hữu Thế, đợt lũ vừa qua ở Phú Yên xấp xỉ mức lũ lịch sử các năm 1993, 2009. Chính quyền các địa phương ở Phú Yên đã sơ tán số người đi tránh lũ nhiều nhất từ trước đến nay với hơn 8.000 hộ, trên 28.000 người; chủ yếu người dân sống ven sông Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhìn nhận khâu vận hành liên hồ trên lưu vực sông Ba có chỗ chưa được thông suốt. Trong cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ hôm 5-12, UBND tỉnh Phú Yên đã đề xuất sửa đổi quy chế vận hành liên hồ cho tốt hơn. Tuy nhiên, cần có một quá trình để điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ.

Do đó, trước mắt UBND tỉnh Phú Yên giao Sở NN&PTNT phối hợp Sở TT&TT triển khai một ứng dụng số hóa trên điện thoại bản đồ ngập lụt ven sông Ba. “Hiện nay tỉnh đang khẩn trương triển khai ứng dụng này để người dân sử dụng được trước mùa mưa bão năm 2022. Khi đó, mỗi khi có xả lũ trên sông Ba, mỗi người dân đều biết nước sẽ đến đâu, lúc nào có thể vô nhà mình để có biện pháp ứng phó, phòng tránh lũ”-ông Thế thông tin.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Phú Yên đề nghị Tổng công ty Phát điện 2 tham gia hỗ trợ kinh phí để xây dựng ứng dụng trên, đặc biệt là kỹ thuật, cung cấp dữ liệu để vận hành. “Khi các thủy điện đều có sự thông tin thông suốt thì việc điều hành xả lũ sẽ chủ động hơn. Mục đích là phải giảm thiểu thiệt hại đối với người dân”- ông Thế nói.

Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 hứa sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Phú Yên sớm triển khai, vận hành ứng dụng trên để tránh thiệt hai cho người dân khi thiên tai xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.