Phú Yên quyết liệt thu hồi đất vàng giao, cho thuê sai

(PL)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kết luận việc UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phú Khánh Việt là không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa có công văn, tiếp tục yêu cầu UBND tỉnh thực hiện việc thu hồi thông báo thỏa thuận địa điểm, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt (gọi tắt là dự án Phú Khánh Việt) tại 80 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa”. Chiều 6-11, ông Lê Thanh Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết như trên.

Theo ông Nghiêm, từ phản ánh của báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các vụ việc vi phạm trong giao, cho thuê các lô đất vàng ở TP Tuy Hòa không qua đấu giá hoặc đấu giá chưa đúng quy định tại một số dự án, trong đó có dự án Phú Khánh Việt.

Ông Nghiêm thông tin: Năm 2003 UBND tỉnh quyết định cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 80 Nguyễn Huệ cho Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) để xây dựng nhà máy thuốc lá.

Các cơ quan chức năng kiểm tra việc thi công tại khu đất 80 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa. Ảnh: PVMT

Đầu năm 2011, Nhà máy thuốc lá Khatoco Phú Yên di dời ra khỏi nội thành do ô nhiễm môi trường và tỉnh cho phép Khatoco đầu tư dự án trung tâm thương mại - khách sạn tại khu trên.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm liền Khatoco không triển khai thực hiện dự án và tỉnh lại cho phép Khatoco tồn tại gian hàng giới thiệu sản phẩm, làm dịch vụ giải khát, sử dụng đất trên không đúng mục đích, vi phạm Luật Đất đai.

Đến năm 2016, Khatoco xin chuyển chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại - khách sạn sang Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phú Khánh Việt (gọi tắt là Công ty Phú Khánh Việt).

Tháng 8-2016, UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt của Công ty Phú Khánh Việt.

Tháng 6-2017, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 5.315 m2 đất tại 80 Nguyễn Huệ và cho Công ty Phú Khánh Việt thuê để thực hiện dự án. Hình thức cho thuê đất là trả tiền hằng năm với thời hạn 50 năm.

Qua diễn tiến các sự việc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận việc UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phú Khánh Việt là không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. “Việc UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi dự án và đất đã giao cho Khatoco, sau đó lại chuyển chủ đầu tư, cho Công ty Phú Khánh Việt thuê đất là trái với quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. Đến nay những nội dung trong kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vẫn giữ nguyên giá trị. Do đó, UBND tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan phải thực hiện nghiêm” - ông Nghiêm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.