Phú Yên khô hạn vì thủy điện Sông Ba

“Việc quan trắc nguồn nước ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có sông Ba, kém nhất nước.

Bộ Công Thương sẽ làm việc với Bộ TN&MT đầu tư trang bị thêm một số hệ thống, thiết bị quan trắc trên sông Ba. Trước mắt, các nhà máy thủy điện phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu của sông Ba cho hạ du theo lưu lượng thiết kế để chống hạn và tuân thủ quy trình vận hành liên hồ. Bộ cũng ghi nhận tình trạng bất hợp lý của Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak để nghiên cứu”. Bộ trưởng Bộ Công Thương nói tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Công Thương với lãnh đạo chủ chốt, các doanh nghiệp ở Phú Yên ngày 26-3.

Tại cuộc họp, ông Đào Tấn Lộc, Bí thư tỉnh Phú Yên, nêu hàng loạt bất cập trong vận hành các hồ chứa nước thủy điện trên sông Ba: “Vào mùa mưa, các hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ ồ ạt khiến chính quyền, người dân bị động. Vào mùa khô, các nhà máy chỉ phát điện, xả nước vào giờ cao điểm để bán điện giá cao khiến vùng hạ du bị khô hạn nghiêm trọng. Nhiều công trình thủy lợi xây dựng trước các nhà máy thủy điện giờ không có nước. Bộ Công Thương phải chỉ đạo để các thủy điện vận hành đúng quy định, phải hiểu ưu tiên hàng đầu nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và có chế tài với các nhà máy thủy điện không vận hành theo quy định, gây khô hạn…” - ông Lộc nói.

Phú Yên khô hạn vì thủy điện Sông Ba ảnh 1

Sông Vu Gia - Thu Bồn cạn kiệt vì thủy điện không xả nước. Ảnh: LÊ PHI

Ông Lê Tuấn Phong, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), thừa nhận việc dự báo nguồn nước trên sông Ba không chính xác vì khả năng dự báo không quá năm ngày. Về tình trạng khô hạn hiện nay, đại diện Tổng cục Năng lượng đề nghị địa phương “có kế hoạch sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất hợp lý”…

l UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có văn bản gửi Bộ TN&MT, Bộ Công Thương đề nghị nhanh chóng chỉ đạo thủy điện ĐakMi 4 (tỉnh Quảng Nam) trả lại nước cho vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn.

Văn bản nêu: Lượng mưa từ đầu năm 2013 đến nay rất ít, cùng với việc thủy điện ĐakMi 4 không xả nước nên vùng hạ lưu thiếu nước nghiêm trọng: Mực nước tại Ái Nghĩa chỉ đạt 2,21 m (thấp kỷ lục trong 30 năm nay trở lại đây); nước trên sông Cầu Đỏ đang bị nhiễm mặn dài ngày khiến Nhà máy nước Đà Nẵng phải lấy nước thô từ đập dâng An Trạch làm tăng chi phí vận hành.

“Gần 7.000 ha lúa thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang hạn nặng do lưu lượng nước không đủ nên các trạm bơm, máy bơm không thể hoạt động được…” - ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay.

Cùng ngày, Đà Nẵng cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tỉnh này kiến nghị Bộ TN&MT, Bộ Công Thương với nội dung trên. UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất với UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN&PTNT của hai tỉnh, thành nghiên cứu giải pháp cấp bách để khai thông cửa sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc) đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho hai địa phương.

Thời gian qua, thủy điện ĐakMi 4 chặn dòng lấy nước nhưng không xả về hạ lưu TP Đà Nẵng làm cho gần 1 triệu dân TP này thiếu nước nghiêm trọng.

TẤN LỘC - LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.