Phú Yên: Khai thác ‘chui’ cả triệu m3 cát

(PL)- Doanh nghiệp khai thác cả triệu khối cát nhưng thủ tục khai thác vẫn chưa xong, bị dân và địa phương phản ứng.

Ngày 22-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Thành, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, cho biết Tổng Công ty CP Thành Trung đã tạm dừng khai thác cát trên sông Đà Rằng đoạn qua thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Chưa làm thủ tục đã khai thác

Việc khai thác này bị người dân xã Hòa Thành ngăn cản vì nguy cơ sạt lở, xe chở cát phá nát hoa màu trong khi chưa có phương án bồi thường cho họ…

Trước đó, cuối tháng 8-2017, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên kiểm tra đột xuất, xác định công ty đã khai thác trên diện tích 15.000 m2 với độ sâu khoảng 3 m, hơn 30 xe tải đang hoạt động.

Sở TN&MT xác định công ty khai thác cát khi chưa hoàn tất các thủ tục: Chưa có giấy phép khai thác khoáng sản, chưa báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có hợp đồng thuê đất, chưa có kế hoạch khai thác cát… Sau đó, Sở TN&MT, UBND huyện Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành, Phòng TN&MT huyện Đông Hòa… thống nhất đề nghị công ty tạm dừng khai thác để hoàn tất các thủ tục theo quy định…

Theo hồ sơ, tháng 10-2016, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn truyền đạt kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nội dung: Cho công ty thực hiện cơ chế đặc thù vừa khai thác vừa hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ trực tiếp cho công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký công văn cho phép công ty khai thác mỏ cát với diện tích 20 ha tại sông Đà Rằng theo cơ chế trên, bỏ qua việc lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản cát vật liệu xây dựng thông thường tại địa điểm trên.

Sau khi công ty khai thác, Sở TN&MT kiểm tra và có văn bản yêu cầu công ty hoàn tất thủ tục thăm dò, khai thác theo quy định. Đồng thời công ty phải lập kế hoạch khai thác; thực hiện bồi thường cây cối, hoa màu… Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất thủ tục như Sở TN&MT yêu cầu.

Tổng Công ty CP Thành Trung khai thác cát tại xã Hòa Thành, bị dân phản ứng vì cho làkhai thác chui. Ảnh: TL

Do nhầm lẫn?

Theo trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, mỏ cát tại xã Hòa Thành nằm trong dự án khu tái định cư Hòa Tâm, chi phí khai thác cát đã tính trong dự toán công trình. Công ty Thành Trung trúng thầu dự án nên đương nhiên được quyền khai thác mỏ cát.

Bị người dân phản đối, tỉnh họp với nhiều cơ quan, đơn vị và ra thông báo xác định: Công ty lập thủ tục khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Hòa Thành là chưa phù hợp, gây hiểu lầm cho địa phương, người dân. Mỏ cát phục vụ dự án khu tái định cư, không vì mục đích kinh doanh, đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế. Do đó, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên phải làm thủ tục thông báo khai thác cát chứ không phải đơn vị thi công là Tổng Công ty CP Thành Trung.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phú Yên, thừa nhận việc Công ty Thành Trung lập thủ tục khai thác khoáng sản mỏ cát tại thôn Phú Lễ là không phù hợp, gây hiểu lầm cho chính quyền, người dân địa phương.

Lý giải về chuyện cả năm tỉnh phải nhiều lần họp, các cơ quan chức năng theo đôn đốc, kiểm tra, kiến nghị... vì việc khai thác cát chưa có phép, ông Hiến lý giải: “Do nhầm lẫn từ tham mưu sai của các cơ quan chức năng liên quan. Các cơ quan tham mưu nhưng không nắm kỹ vấn đề, phối hợp không tốt. Công ty Thành Trung tự đi làm thủ tục khai thác là không đúng. Qua việc này, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm cho tất cả dự án khác”.

Được biết tỉnh vừa có công văn giao Ban Quản lý khu kinh tế bổ sung hạng mục mỏ cát vào hồsơ dựán khu tái định cư Hòa Tâm để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác mỏ cát. Ban quản lý đã có văn bản đăng ký khai thác hơn 1 triệu m3 cát tại vị trí trên để hợp thức hóa cho Công ty Thành Trung khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục.

Tháng 10-2016, Sở TN&MT có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc Công ty CP Thành Trung xin vừa khai thác vừa hoàn tất thủ tục thăm dò, khai thác mỏ cát. Sở TN&MT cho hay nếu thực hiện theo Luật Khoáng sản, thời gian hoàn thành thủ tục để được cấp giấy phép khai thác ít nhất 18 tháng. Vì vậy, tỉnh cho công ty áp dụng cơ chế đặc thù.

Vì điều này màSở TN&MT, địa phương, người dân phản ứng vì công ty đã khai thác chui! 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.