Phú Yên hợp tác với Nhật về thủy sản, phát triển cây cao lương

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên ký kết hợp tác với hai công ty Nhật Bản về xuất khẩu thủy sản, phát triển cây cao lương.

UBND tỉnh Phú Yên đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Kyiomur về khai thác, xuất khẩu thủy sản; đồng thời ký kết với Công ty CP eREX về hợp tác phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương, đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ cây cao lương tại tỉnh Phú Yên.

Hoạt động trên nằm trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo lời mời của người đồng cấp Kishida Fumio.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Yên và công ty Nhật Bản. Ảnh: ĐỖ THỦY

Việc hợp tác giữa tỉnh Phú Yên với Tập đoàn Kyiomur được thực hiện trên cơ sở mong muốn chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Qua đó, đóng góp vào khuôn khổ đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.

Phú Yên và Tập đoàn Kyiomur với thế mạnh sẵn có của hai bên về chuyên môn, nguồn lợi thủy sản; đặc biệt là kinh nghiệm của Tập đoàn Kyiomur trong ngành công nghiệp cá ngừ.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên và Tập đoàn Kyiomur sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển ngành thủy sản Phú Yên. Việc hợp tác được thông qua trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất về các mô hình phát triển thủy sản, đặc biệt là phát triển sản phẩm cá ngừ đại dương.

Sơ chế cá ngừ đại dương tại TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Hai bên khởi sự những dự án chung nhằm chia sẻ thông tin về các vấn đề như khai thác kinh tế và công nghệ, quản trị và marketing sản phẩm thủy sản. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiêp thủy sản tham gia, đóng góp vào các dự án hợp tác thực chất.

Thúc đẩy phát triển thủy sản trong mối quan hệ hài hòa với tự nhiên, đóng góp vào việc phát triển bền vững ngành công nghiệp thủy sản toàn cầu. Hợp tác giữa hai bên có thể được mở rộng sang các lĩnh vực khác đáp ứng lợi ích chung trên cơ sở sự đồng thuận bằng văn bản của hai bên. 

UBND tỉnh Phú Yên và Công ty CP eREX cùng nghiên cứu về khả năng phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương, ứng dụng công nghệ tự động hóa nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản vào quá trình sản xuất.

Hai bên tiến hành nghiên cứu về tính khả thi cho việc xây dựng nhà máy sản xuất viên nén từ cây cao lương tại tỉnh Phú Yên. Hai bên nghiên cứu về cơ hội phát triển nhà máy nhiệt điện sinh khối từ cây cao lương tại tỉnh Phú Yên.

Tiến hành nghiên cứu về tính khả thi cho việc hợp tác về logistics phục vụ cho việc xuất khẩu viên nén từ cây cao lương vào Nhật Bản; trong đó có khả năng phát triển cảng quốc tế tại Phú Yên làm cảng hàng rời…

Khu nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên. Ảnh: TL

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Công ty CP eREX là nhà sản xuất, cung cấp điện đi đầu trong lĩnh vực sử dụng nhiên liệu sinh khối đốt trong các nhà máy điện tại Nhật Bản.

Hiện công ty này đang có kế hoạch tìm hiểu, nghiên cứu để phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương tại tỉnh Phú Yên. Việc này nhằm phục vụ cho việc phát triển các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu từ cây cao lương như nhà máy sản xuất viên nén, nhà máy điện sinh khối.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của các bên và tinh thần hợp tác giữa các bên, UBND tỉnh Phú Yên và Công ty CP eREX có mục đích chung về phát triển vùng nguyên liệu trồng cây cao lương tại tỉnh Phú Yên và các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu từ cây cao lương. Do đó, sẽ phối hợp thiết lập hợp tác đầu tư cho những cơ hội khả thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.