Phú Yên đề xuất hỗ trợ ăn ở, đi lại cho 1.300 cán bộ sau sáp nhập tỉnh

(PLO)- Tỉnh Phú Yên đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương này đi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong quá trình sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.

Theo Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sẽ hợp nhất lấy tên là tỉnh Đắk Lắk, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Đề xuất hỗ trợ khoảng 1.300 cán bộ, công chức, viên chức

Theo Sở Tài chính Phú Yên, do trụ sở hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk, do vậy địa phương này sẽ không thực hiện rà soát để bố trí nhà ở công vụ.

Do vậy, Sở Tài chính Phú Yên đề xuất phương án bố trí phương tiện làm việc, chế độ chính sách, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương này di chuyển đi làm việc tại trung tâm hành chính mới ở tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.

sáp nhập tỉnh.jpg
Phú Yên đề xuất hỗ trợ tiền cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo Sở Tài chính Phú Yên, dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức khi sáp nhập tỉnh có nhu cầu di chuyển từ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và ngược lại là khoảng 1.300 người, không bao gồm các đơn vị lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, hiện số lượng xe công vụ của tỉnh Phú Yên không đủ để phục vụ nhu cầu đi lại của 1.300 cán bộ, công chức, viên chức.

Từ đó, Sở Tài chính Phú Yên dự kiến chi phí đi lại một người là 1,6 triệu đồng/tháng (trường hợp không sử dụng phương tiện chung do tỉnh bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền mặt). Đối với cán bộ, công chức, viên chức không được bố trí nhà ở công vụ thì được nhận chi phí hỗ trợ chỗ ở một người 3 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Sở Tài chính Phú Yên, hiện Trung ương chưa quy định nội dung, chính sách, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp, sáp nhập. Do đó, Sở Tài chính Phú Yên đề xuất chủ trương hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh này làm việc tại tỉnh Đắk Lắk theo hai mức.

Cụ thể, mức hỗ trợ khoảng 50% mức phụ cấp lưu trú theo quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19-3-2025 của Bộ Tài chính (tương đương khoảng 3,3 triệu đồng/người/tháng).

Hỗ trợ mức phụ cấp bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), vận dụng quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ như nêu trên sẽ lấy từ ngân sách địa phương năm 2025 và ngân sách Trung ương. Thời gian hỗ trợ là ba năm đầu kể từ khi hợp nhất tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk chính thức có hiệu lực. Đến năm thứ tư sẽ cân đối theo khả năng ngân sách tỉnh để quy định mức hỗ trợ phù hợp.

Đề xuất giữ lại 140 trụ sở sau sáp nhập tỉnh

Ngoài nội dung trên, Sở Tài chính Phú Yên cũng báo cáo UBND tỉnh này về phương án sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau hợp nhất tỉnh.

Theo đó, số cơ sở nhà, đất đã thực hiện kiểm tra hiện trạng trên địa bàn tỉnh là 1.775, trong đó có hai cơ sở của cơ quan Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng, 13 cơ sở của Khối doanh nghiệp.

TP Tuy Hòa.jpg
Nhiều trụ sở được đề xuất giữ lại để sử dụng sau sáp nhập tỉnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Số cơ sở nhà, đất đã phê duyệt phương án xử lý là 1.766 cơ sở nhà, đất; số chưa phê duyệt phương án xử lý là chín cơ sở nhà, đất.

Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cấp tỉnh hiện có 196 cơ sở và hai cơ sở đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục bàn. Tổng số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cấp huyện là 986 cơ sở, còn cấp xã là 115 cơ sở.

Sở Tài chính Phú Yên đề xuất giữ lại 140 trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp để sử dụng sau sáp nhập tỉnh. Do sau khi sáp nhập tỉnh, trung tâm hành chính của tỉnh mới không đặt tại Phú Yên, do đó toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cấp tỉnh sẽ không sử dụng. Từ đó, số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động còn lại, không có nhu cầu sử dụng.

Theo Sở Tài chính Phú Yên, phương án xử lý các cơ sở này sẽ căn cứ vào quy hoạch phát triển của tỉnh để xử lý, đề xuất chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý để thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.