Phú Yên chuyển đổi số để thay đổi tổng thể, toàn diện

(PLO)- Tỉnh Phú Yên chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể, toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Yên phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2022.

Thông tin đưa ra tại hội nghị cho hay công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp ở Phú Yên từng bước được quan tâm. Năm 2021 chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Phú Yên đạt vị trí 50/63 tỉnh, TP, tăng 12 bậc so với năm 2020.

Hội nghị Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên. Ảnh: THỦY LOAN

Hội nghị Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên. Ảnh: THỦY LOAN

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định.

Việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp, địa phương còn chậm, thiếu sự đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật CNTT. Tỉnh cũng chưa có giải pháp hiệu quả trong tổ chức triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị này, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhấn mạnh: Xác định sự cần thiết của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Phú Yên chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể, toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.

Ông Mỹ cho rằng cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, trong tương lai không xa, Phú Yên cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Phú Yên sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm trung bình khá trong cả nước về chuyển đổi số, xây dựng thành công chính quyền số.

Công nghệ số được ứng dụng toàn diện trên mọi lĩnh vực, thay đổi tích cực đến phương thức sống, cách làm việc của người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Cục Chuyển đổi số quốc gia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Phú Yên thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình đề ra.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THỦY LOAN
Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THỦY LOAN

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những thông tin, chia sẻ về chuyển đổi số, xây dựng, khai thác dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số, đề ra một số giải pháp nâng cao chỉ số DTI tỉnh Phú Yên.

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, trình bày, gợi ý những giải pháp hay, mang lại hiệu quả thực tế trong chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Qua đó giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cần thiết để thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời ứng dụng có hiệu quả hơn nữa công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.