Phú Yên báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia vụ xe giường nằm bị lật 3 người tử vong

(PLO)- Vụ xe giường nằm bị lật ở Phú Yên được đăng ký lần đầu vào ngày 25-12-2023, chỉ có 24 chỗ nằm nhưng lúc bị tai nạn trên xe có hơn 30 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-2, Ban an toàn giao thông (Ban ATGT) tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên liên quan vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu.

Theo Ban ATGT tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ ngày 8-2. Lúc này, ô tô khách biển số TP.HCM, trên xe có hơn 30 người chạy hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, xe tông vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng.

1000008497.gif
Hình ảnh lúc ô tô giường nằm bị lật. Ảnh cắt từ clip.

Vụ tai nạn khiến ba người chết, 26 người bị thương, trong đó bảy người bị thương nặng. Ô tô khách bị hư hỏng nặng. Về nguyên nhân, theo nhận định ban đầu là do ô tô khách tự đâm vào dải phân cách.

Theo Ban ATGT tỉnh Phú Yên, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban và các đơn vị liên quan đã đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, người bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên thông tin, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, ngụ thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) là người trực tiếp điều khiển ô tô khách, chỉ có giấy phép lái xe hạng C.

Ô tô khách bị nạn là của Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín, có trụ sở quận 3, TP.HCM.

Phương tiện này được Công ty TNHH Tân Kim Chi, trụ sở ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thuê lại từ ngày 3-1 đến 3-7. Ô tô có 24 chỗ nằm, năm sản xuất 2023, được đăng ký lần đầu vào ngày 25-12-2023. Thời hạn kiểm định đến ngày 25-12-2025.

Sau tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với tài xế Phạm Quốc Huy, cho kết quả âm tính.

Hiện trường vụ tai nạn xe giường nằm ở Phú Yên
Xe giường nằm hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: MT

Ba người tử vong trong vụ tai nạn là bà Đỗ Thị Kim Chi (34 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), anh Trần Công Anh (24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chị Trần Thị Song Thương (23 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Danh sách bảy người bị thương nặng

STT
Họ và tên
Tuổi
Giới tính
Địa chỉ
1
Lương Thị Diễm Trinh
23
Nữ
Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
2
Nguyễn Ngọc Lành
22
Nam
Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
3
Nguyễn Thị Thanh Lan
39
Nữ
Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
4
Đỗ Thanh Long
20
Nam
Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
5
Nguyễn Thanh Bảo Ngân
17
Nữ
Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
6
Nguyễn Hữu Trung
25
Nam
Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
7
Huỳnh Thị Chính
28
Nữ
Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.