Phú Thọ thông tin quan trọng về Giỗ Tổ Hùng Vương 2025

(PLO)- Tỉnh Phú Thọ định hướng phát triển du lịch tâm linh, Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 dự kiến đón 4 triệu lượt khách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, tỉnh Phú Thọ thông tin về chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch đất Tổ năm 2025, giới thiệu quảng bá du lịch Phú Thọ.

Hội nghị còn có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ du lịch lữ hành địa phương.

Có sự thay đổi trong lễ hội Đền Hùng 2025

Về Lễ hội Đền Hùng 2025, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tổ chức với quy mô cấp tỉnh, gồm hai phần: Phần lễ và phần hội, diễn ra trong 10 ngày, từ 29-3 đến 7-4 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 10-3 năm Ất Tỵ).

Phú Thọ thông tin quan trọng về Giỗ Tổ Hùng Vương 2025
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh PV

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ cho biết, tỉnh đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn trang nghiêm, trọng thể. Các hoạt động tại Lễ hội Đền Hùng 2025 có thể thay đổi một số nội dung, nhưng không nhiều so với thường niên. Kế hoạch chi tiết sẽ được ban hành trong vài ngày tới.

Ông Thủy cũng dự kiến lượng khách đến với Phú Thọ qua Lễ hội Đền Hùng năm nay là khoảng trên dưới 4 triệu lượt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng. Đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ - miền đất linh thiêng với bề dày lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch.

Đây là cơ hội tốt để tỉnh quảng bá, thu hút khách từ mọi miền đất nước về với Phú Thọ. Từ đó, ông đề nghị các doanh nghiệp du lịch và lữ hành chủ động tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đưa tin, quảng bá để du khách dễ dàng tiếp cận các tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ trong hành trình hướng về cội nguồn.

Du lịch tâm linh là trọng tâm

Trả lời câu hỏi của Pháp luật TPHCM tại hội nghị về chiến lược phát triển du lịch, Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, tỉnh tập trung vào phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa trên tài nguyên sẵn có là hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nơi thờ cúng Hùng Vương lớn nhất đã được UNESCO ghi danh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc 22.jpeg
Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ (giữa). Ảnh: PV

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 345 di tích thờ Hùng Vương, trong đó khu di tích lịch sử đền Hùng với hơn 800ha được quy hoạch để trở thành công viên văn hóa tâm linh lớn nhất cả nước phục vụ du khách.

Ngoài loại hình du lịch này, tỉnh Phú Thọ cũng định hình phát triển du lịch nghỉ dưỡng (khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy), du lịch trải nghiệm (vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc...), du lịch thể thao ở huyện Tam Nông khi sân golf của tập đoàn T&T đi vào hoạt động.

Về vấn đề hạ tầng giao thông, kết nối, ông Thủy cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để kết nối các điểm du lịch, từ du lịch khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy đi Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc... được thuận tiện. Dự kiến một số tuyến đường kết nối thêm sẽ sớm triển khai để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế cũng như du lịch.

Các doanh nghiệp lữ hành, du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đưa nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 và ký cam kết không tăng giá trong dịp lễ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.