Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Trung Sơn

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, gần 1.000m3 đất đã sạt lở xuống khu vực trụ sở xã Trung Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 929/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn xã Trung Sơn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ngày 24-8 đến ngày 27-8 đã có mưa to đến rất to, trong đó, tổng lượng mưa trên địa bàn xã Trung Sơn trên 287 mm.

Thiên tai đã làm sạt lở mái taluy dương gần nhà của 10 hộ gia đình tại 5 khu dân cư, trong đó, phải bắt buộc di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao 4 hộ. Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gãy đổ một cột điện hạ thế...

Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Trung Sơn.jpg
Trụ sở tạm dựng bằng bạt của xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ sau khi mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất. Ảnh: UBND xã Trung Sơn

Đặc biệt, ngày 26-8, mái taluy đồi cao gần 100 m phía sau trụ sở làm việc của xã Trung Sơn đã bị sạt lở, khối lượng sạt lở gần 1.000 m3. Sáng hôm sau, mái taluy đồi phía sau trụ sở tiếp tục sạt lở, xã Trung Sơn đã phải khẩn cấp di dời toàn bộ trang thiết bị, cán bộ đến trụ sở làm việc tạm thời tại Trạm Y tế, công an xã, nhà Văn hóa khu Nai.

Theo đánh giá, tình trạng sạt lở mái taluy phía sau trụ sở làm việc xã Trung Sơn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cán bộ, công chức và người dân đến làm việc. Đồng thời, có nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 321 (đoạn trước mặt trụ sở làm việc).

UBND tỉnh Phú Thọ xác định thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục thiên tai phải hoàn thành trước 15-9, kinh phí thực hiện từ ngân sách xã Trung Sơn, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ (từ nguồn dự phòng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND xã Trung Sơn chủ trì khẩn trương tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự. Khẩn trương thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và các tổ chức, đơn vị liên quan tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Tổ chức rà soát, xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, số lượng tài liệu, hồ sơ, trang thiết bị, tài sản quan trọng tại trụ sở làm việc cũ để di dời đến trụ sở làm việc tạm thời đảm bảo an toàn, không thất thoát tài liệu, trang thiết bị phục vụ công việc.

UBND xã cũng cần xác định các vị trí công trình nhà văn hóa trong khu vực, các công trình công cộng, nhà dân phù hợp để tạm thời sửa chữa, sắp xếp ổn định vị trí làm việc (tạm thời) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo duy trì, không để gián đoạn công việc, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Đặc biệt, không để làm gián đoạn hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ người dân. Đồng thời, thông báo địa điểm làm việc tạm thời của các cơ quan đặt tại nơi mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các tổ chức được biết.

Phú Thọ cũng yêu cầu UBND xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến các cung sạt, trượt lở đất và cắm biển cảnh báo giao thông, cảnh bảo sạt lở đất, cảnh báo hư hỏng công trình, có các giải pháp quan trắc, đánh giá mức độ sạt lở, nguy cơ sạt lở để đề xuất phương án bảo vệ công trình, tài sản nhà nước, tái sử dụng công trình sau khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.