Phú Nhuận xét nghiệm hơn 1500 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

(PLO) – Ba điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh và cán bộ kỳ thi THPT tại quận Phú Nhuận đã lấy hơn 1500 mẫu của học sinh và 330 giáo viên, cán bộ. 

Theo số liệu thống kê về tình hình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với các thí sinh và cán bộ làm công tác kỳ thi THPT, chiều 3-7, toàn quận Phú Nhuận đã 1.512/1.565 số học sinh và 330/336 số cán bộ hoàn thành lấy mẫu.

Quận Phú Nhuận có 3 điểm lấy mẫu xét nghiệm HS và GV trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm điểm tại trường tiểu học Sông Lô (413 Phan Xích Long, phường 3), trường tiểu học Hồ Văn Huê (số 09 Hoàng Minh Giám, phường 9), trường THCS Ngô Tất Tố (số 17 Đặng Văn Ngữ, phường 10).

Phú Nhuận xét nghiệm hơn 1500 thí sinh thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Một nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với một thí sinh kỳ thi THPT tại điểm trường TH Sông Lô. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại điểm lấy mẫu sàng lọc trường tiểu học Sông Lô (413 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận) có khoảng 500 học sinh thuộc khối 12 tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Ghi nhận vào chiều 3-7, công tác lấy mẫu được triển khai với 5 lớp (khoảng 100 học sinh) và một số thầy cô giáo là cán bộ tại điểm thi trường Trần Huy Liệu.

Bàn lấy mẫu có 3 nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu, mỗi hàng 10 học sinh/ lượt. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Việc lấy mẫu được thực hiện theo từng lớp, được chia thành 3 hàng tách biệt, mỗi hàng 10 học sinh. Các cán bộ kỳ thi cũng được tổ chức lấy mẫu tương tự. Sau khi lấy mẫu xong, nhân viên y tế sẽ đóng dấu vào giấy xác nhận cho các học sinh và giáo viên. Giấy này dùng để tham gia kỳ thi THPT.

Sau khi lấy mẫu, thí sinh sẽ được đóng dấu xác nhận đã lấy mẫu. Giấy này dùng để tham gia kỳ thi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các học sinh chờ đến lượt lấy mẫu tại điểm trường TH Sông Lô. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thầy Nguyễn Trần Bảo Long, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận, cho hay trong buổi sáng cùng ngày, điểm lấy mẫu trường Tiểu học Sông Lô đã lấy được 20 mẫu của giáo viên, cán bộ và 412 mẫu của học sinh, vắng 20 em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020-2021, bắt buộc thí sinh cũng như cán bộ, nhân viên phải có kết quả xét nghiệm COVID-19

Ông Long cho biết, điểm thi trường THCS Trần Huy Liệu tổ chức lấy mẫu cho các em thí sinh, cán bộ coi thi ở trường tiểu học Sông Lô với số lượng 534 em thí sinh và 100 cán bộ nhân viên làm tại điểm thi.

100 giáo viên, nhân viên là cán bộ tại điểm thi THCS Trần Huy Liệu được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3-7. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Trong buổi sáng, khi phụ huynh đưa các em đến lấy mẫu cũng có sự e dè. Tuy nhiên, thấy được sự tổ chức nghiêm túc của các lực lượng hỗ trợ như công an, dân phòng, các anh chị y tế..., các phụ huynh đã an tâm đưa con em mình vào điểm lấy mẫu”, ông Long thông tin.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại điểm lấy mẫu sàng lọc trường TH Sông Lô. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Về tình hình lấy mẫu, ông Long cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 98% việc lấy mẫu. “Các em đến lấy mẫu rất vui vẻ và có sự hợp tác tốt với các lực lượng hỗ trợ, y tế và các thầy cô”, ông Long nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 6, 7 và 8-7. Theo ông Nguyễn Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020-2021, bắt buộc thí sinh cũng như cán bộ, nhân viên phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, nếu trong hôm nay những ai không hoàn thành công tác lấy mẫu tại các điểm test thì phải có giấy xác nhận test COVID-19 của HCDC TP.HCM hoặc PCR của các quận huyện trong và ngoài TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.