Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học tiếng Việt tại Nga

(PLO)- Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng quà là những quyển sách, cuốn truyện tiếng Việt đến các em học sinh tại Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga và chính quyền thành phố Moscow, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã đến Moscow ngày 22-7, thăm và tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học tiếng Việt tại Nga
Phu nhân Ngô Phương Ly trò chuyện cùng các em học sinh. Ảnh: Hoàng Hồng

Trong sáng 23-7, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow (INCENTRA), dự giờ hai lớp học tiếng Việt của Trung tâm thần đồng Á - Âu và chương trình “Tiếng Việt vui” cho các em học sinh người Việt tại đây.

2707Phunhan2.jpg
Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (INCENTRA), dự giờ hai lớp học tiếng Việt của Trung tâm thần đồng Á-Âu và chương trình “Tiếng Việt vui” cho các em học sinh người Việt tại đây. Ảnh: Hoàng Hồng

Đánh giá cao hoạt động hiệu quả của INCENTRA trong 10 năm qua, Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng trong thời gian tới, tổ hợp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối văn hóa giữa hai nước. Đồng thời, bà mong muốn tổ hợp tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt, tạo điều kiện cho bà con ta sinh sống, làm việc và hòa nhập tốt vào xã hội Nga, đồng thời vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

2407Phunhan1.jpg
Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (INCENTRA).
Ảnh: Hoàng Hồng

Đến lớp học tiếng Việt nằm ngay bên trong INCENTRA, Phu nhân bày tỏ vui mừng khi nhìn thấy những gương mặt nhỏ “rất Việt Nam” trên đất Nga; chia sẻ sự cảm động khi chứng kiến sự hướng về quê hương, đất nước của bà con Việt tại Nga qua các thế hệ.

Ân cần hỏi thăm các bạn nhỏ có nghe và hiểu hết được những chia sẻ của các cô chú trong đoàn công tác hay không, Phu nhân cho rằng, lớp học tiếng Việt đã thành công sau khi tất cả các em đều đồng thanh đáp “Có ạ”.

“Đây chính là thành công của chương trình, sự thành công đến từ sự quan tâm của Trung tâm thần đồng Á-Âu và nỗ lực của các thầy cô giáo. Dù các con không sinh ra ở Việt Nam nhưng đã biết, đã hiểu nhiều điều về tiếng Việt, văn hóa, lịch sử nước nhà”, Phu nhân chia sẻ.

Phu nhân Tổng Bí thư khẳng định, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là cầu nối văn hóa, là sợi dây liên kết thiêng liêng giữa con người với cội nguồn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đối với các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Việt chính là “chìa khóa” để mở cửa kho tàng văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.

“Nếu các con là người Việt Nam, các con biết tiếng, nói và hiểu được tiếng Việt, các con sẽ hiểu được cội nguồn dân tộc, lịch sử, cha ông ta để từ đó tự hào về văn hóa, cội nguồn mình. Các con hãy cố gắng học tập giỏi, hiểu tiếng Việt mình để dù ở đâu cũng có Việt Nam trong tim mình”, Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn gửi đến các em học sinh.

Đại diện thầy cô giáo của trung tâm bày tỏ xúc động, cho rằng những chia sẻ của Phu nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của tiếng Việt là một bài giảng quý giá với các em học sinh, là một tiết học sẽ để lại nhiều ấn tượng khó phai.

Nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng quà là những quyển sách, cuốn truyện tiếng Việt đến các em học sinh và ngồi cùng các em nhỏ, vỗ tay theo những điệu múa trên các bài hát về quê hương Việt Nam. Phu nhân cũng bất ngờ và thích thú khi các em nhỏ nhảy bài “Bắc Bling”, cho thấy sự gắn kết và hướng về quê hương sâu sắc của những người con xa xứ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.