Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng 3 nước thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

(PLO)- Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng Lào; Phu nhân Thủ tướng Campuchia và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam.jpeg
Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN.

Cùng tham gia có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Kheng Sanvada, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia; bà Khan Manida, Phu nhân Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia; bà Varaporn Phuangketkeow, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Bà Weeree Thitipoonya, Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan; và bà Latana Siharaj, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam cũng cùng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa này.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ vui mừng khi gặp Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia và Thái Lan, Phu nhân Đào Thị Bích Thủy tin tưởng hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó và tin cậy giữa nhân dân các nước.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-2.jpeg
Phu nhân các Thủ tướng đã cũng cùng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa này. Ảnh: TTXVN.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy chia sẻ, Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ không gian văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc. Các nước đều đề cao giá trị gia đình, lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự tôn trọng các giá trị nhân văn.

Chính những điểm tương đồng đó đã tạo nên sự đồng cảm tự nhiên, giúp nhân dân các nước ngày càng xích lại gần nhau hơn.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-3.jpeg
Đại diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu với các quan khách về di tích. Ảnh: TTXVN.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh nỗ lực của các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng, giao lưu nhân dân và các hoạt động kết nối văn hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa các dân tộc.

Trong chương trình, các Phu nhân cùng Đoàn đã thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi được xem là cái nôi của nền giáo dục nước nhà và là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam suốt gần một nghìn năm qua.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-8.jpeg
Các Phu nhân duyên dáng cùng chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN.

Tại không gian triển lãm Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử, thuộc Nhà Thái Học, nằm trong khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các Phu nhân cùng Đoàn đã được nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật Vườn Trạng Nguyên, được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón lá và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới, biến di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành điểm hẹn gắn kết của mọi thế hệ yêu mến lịch sử và văn hóa dân tộc.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-5.jpeg
Các Phu nhân chụp ảnh chung tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN.

Tiếp nối những câu chuyện văn hóa tại triển lãm, các Phu nhân đã giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa.

Những trải nghiệm gần gũi này giúp các vị khách nước ngoài cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo của người Việt và sức sống của các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-4.jpeg
Các Phu nhân đã đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN.

Trước khi kết thúc chương trình, Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, rất tình cảm và chân tình của Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn Phu nhân các nước.

Các Phu nhân đồng thời nhấn mạnh, thông qua hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần này, Đoàn Phu nhân Thủ tướng ba nước cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam; giúp hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học và những nét văn hóa đặc trưng, văn hóa vùng miền của người Việt Nam.

phu-nhan-thu-tuong-le-minh-hung-cung-phu-nhan-thu-tuong-cac-nuoc-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-6.jpeg
Các Phu nhân nghe giới thiệu về nghệ thuật thư pháp và nghe giới thiệu nghệ thuật thêu truyền thống của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Qua đây góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy hy vọng những tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.