Phóng viên tố bị đánh khi tác nghiệp

(PL)- Một phóng viên bị bầm mắt, sưng lưng sau khi có mặt tác nghiệp ở hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Chiều 14-9, nhà báo Ngô Sơn - đại diện báo Hà Nội Mới tại TP.HCM cho biết đã báo cáo vụ việc phóng viên (PV) Thanh Tàu của báo bị đánh khi đưa tin một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào đêm 10-9 cho lãnh đạo báo. “Tôi cũng đề nghị lãnh đạo báo có văn bản gửi Công an quận Gò Vấp, Công an TP.HCM đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan, đồng thời gửi Hội Nhà báo TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của PV khi tác nghiệp do bị đánh, bị xúc phạm” - ông Sơn thông tin.

PV: “Bị đánh, bị xúc phạm”

Ông Sơn cho biết PV Thanh Tàu bị bầm một mắt và nhiều vết sưng tím trên lưng do bị đánh. “Theo tường trình của PV, khi nhận thông tin có một vụ TNGT, PV Thanh Tàu đến hiện trường thì bất ngờ bị một người đánh. Sau đó PV Tàu còn bị công an phường đưa về trụ sở làm… tường trình. Trong lúc làm việc, công an phường dùng nhiều lời xúc phạm PV. Tôi đã đề nghị PV đi bệnh viện khám để lấy giấy chứng thương” - ông Sơn nói.

PV Thanh Tàu cho biết khoảng 21 giờ ngày 10-9, anh đến tác nghiệp tại hiện trường một vụ TNGT ở đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp). “Khi tôi chụp được vài tấm ảnh thì có người tới hỏi tôi là ai. Tôi vừa trả lời thì bị đấm thẳng vào mắt. Sau đó một công an phường nói: “Đưa thằng nhà báo kia về phường”... Mặc dù tôi giải thích và đề nghị được lấy giấy giới thiệu chứng minh song họ vẫn ép, đưa tôi về trụ sở công an phường”.

 
PV Thanh Tàu bị bầm mắt, sau đó bị công an “mời” về trụ sở. Ảnh: CTV

PV này cũng cho rằng khi đến trụ sở công an, anh tiếp tục bị đánh. Ngoài ra, PV Tàu cũng cung cấp các đoạn ghi âm được cho là ghi lại lời thoại giữa PV và công an phường. Trong các đoạn ghi âm có những câu từ xúc phạm mà PV Tàu cho rằng do công an tên P. nói. Ngoài ra, PV Tàu nói: “Công an phường còn lấy điện thoại và xóa các dữ liệu, hình ảnh tôi vừa tác nghiệp”.

Công an: “Không còng, không xúc phạm”

Báo cáo của Công an phường 11 xác nhận đêm 10-9, Công an phường 11 đang bảo vệ hiện trường thì thấy một thanh niên đứng gần đường chụp ảnh. Bảo vệ dân phố và công an phường đến hỏi thì người này xưng là PV nhưng không xuất trình được thẻ nhà báo. Thanh niên có giấy giới thiệu nhưng không xuất trình được lại có mùi rượu bia và cử chỉ, lời nói không đúng mực. Công an đã… mời người này về trụ sở để không làm ùn tắc giao thông và làm rõ sự việc.

Ngày 14-9, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết: “Tôi mới nắm sơ bộ sự việc do Công an phường 11 báo cáo. Qua báo cáo thì thấy người xưng là PV báo Hà Nội Mới trong quá trình tác nghiệp gây cản trở và có mùi rượu bia nên công an phường mời về trụ sở chứ không ai đánh hay còng tay gì cả. Còn việc công an phường có lời xúc phạm PV hay không tôi sẽ yêu cầu làm rõ, nếu cán bộ sai sẽ xử lý nghiêm. Hiện tôi đã yêu cầu công an quận tiến hành làm rõ sự việc”.

Nhiều điểm vô lý

Báo cáo của Công an phường 11 phủ nhận tất cả điều PV tường trình. Qua báo cáo này, tôi thấy có một số điểm phi lý:

- Họ nói đưa PV về trụ sở vì PV có mùi rượu bia, nói lời không đúng mực; gây ảnh hưởng đến giao thông và không có giấy tờ chứng minh nhà báo. Thực tế, PV tường trình đã nhiều lần đề nghị lấy giấy tờ chứng minh nhưng không được. Họ nói PV có rượu bia nhưng có bằng chứng gì? Công an có ghi âm, ghi hình thể hiện PV có lời nói khiếm nhã…? Nếu có, tôi sẽ xử lý hoặc đề nghị cơ quan xử lý nghiêm PV.

- CSGT phong tỏa hiện trường và đồng ý cho anh Tàu tác nghiệp. Vậy nói việc tác nghiệp sẽ gây cản trở giao thông, mất an ninh có ổn? Ngoài ra, khu vực này có camera, vậy công an phường có cung cấp hình ảnh thể hiện PV gây mất trật tự?

- Nghiêm trọng hơn, PV bị đấm vào mắt lúc có mặt của công an phường và dân phòng nhưng sao không được báo cáo? Vết thương ở mắt, vết roi điện và vết bầm là do đâu? Chẳng lẽ PV tự đấm vào mắt mình, vòng tay ra sau lưng đấm đá mình để vu khống công an? Tường trình của PV cũng nêu rõ tên của người công an văng tục, chửi bậy sao công an phường không đề cập? Tại sao lại xóa ảnh trong điện thoại của PV?...

Ngày 14-9, tôi nhiều lần liên hệ với trưởng Công an phường 11 để làm rõ sự việc nhưng không được. Trong buổi làm việc với đại diện công an quận cùng ngày, tôi có nêu ra các thắc mắc trên. Vị đại diện này cho biết chỉ mới nhận được báo cáo, chưa thể kết luận nên sẽ đề xuất cử thanh tra công an vào cuộc sớm làm rõ và kiên quyết không bao che cho người sai phạm, nếu có.

Nhà báo NGÔ SƠN, Văn phòng báo Hà Nội Mới tại TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.