Phong trào thi đua “Ba nhất” tạo động lực xây dựng lực lượng Công an hiện đại

(PLO)- Hội thảo thống nhất, làm rõ hơn nội hàm và giá trị của phong trào thi đua “Ba nhất” trên ba nội dung cụ thể: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Chủ đề hội thảo là: “Phong trào thi đua Ba nhất - Động lực cốt lõi xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Hoi-thao.jpg
GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn

Dự và chỉ đạo hội thảo có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng, TS Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an điều hành Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các thách thức an ninh phi truyền thống, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

daibieu.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo ông, phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang trở thành giải pháp quan trọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cho biết hội thảo nhận được 165 bài viết và 10 tham luận. Các ý kiến tập trung làm rõ nội hàm, giá trị và ý nghĩa thực tiễn của phong trào thi đua “Ba nhất” trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, “Kỷ luật nhất” được xác định là nền tảng sức mạnh, thể hiện ở tinh thần thượng tôn pháp luật, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tác phong khoa học.

ba-nhat.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

“Trung thành nhất” thể hiện bản lĩnh chính trị với tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, suy thoái.

Trong khi đó, “Gần dân nhất” được xem là thước đo niềm tin của Nhân dân. Phong trào hướng đến xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trọng dân, gần dân và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tổng kết, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, công an các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn.

phong-trao-ba-nhat.jpg
PGS.TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, phong trào này là sự tiếp nối và cụ thể hóa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong bối cảnh mới.

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa phong trào; khẩn trương cụ thể hóa bộ tiêu chí theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Cùng với đó, gắn phong trào “Ba nhất” với công tác xây dựng Đảng; học tập Sáu điều Bác Hồ dạy; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện quan liêu, xa dân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay trong toàn lực lượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.