Phó trưởng công an huyện lái xe biển giả, tông chết người

(PLO)- Biển số của chiếc xe mà phó trưởng Công an huyện Kim Sơn điều khiển đã được cấp cho một chiếc xe khác.

Ngày 21-9, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết biển số 35A-051.18 hiện đang gắn vào chiếc Camry của ông Hoàng Đức Huân (38 tuổi, Phó Trưởng Công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vừa gây tai nạn khiến một nữ giáo viên tử vong đã được cấp cho một chiếc xe khác.

“Lần đăng kiểm gần đây nhất, biển số này được cấp cho một chiếc Audi của một người khác” - nguồn tin này nói.

Chiếc Camry biển số 35A-051.18 do phó trưởng Công an huyện Kim Sơn điều khiển rồi gây tai nạn.

Tại website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo thông tin PV tra cứu được, biển số trên chính xác là đã được cấp cho một chiếc Audi năm chỗ, chứ không phải chiếc xe Camry mà ông Hoàng Đức Huân điều khiển khi gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 16-9, ông Hoàng Đức Huân điều khiển ô tô biển số 35A-051.18 lưu thông trên quốc lộ 10, khi đến đoạn qua xã Đồng Hướng bất ngờ tông vào xe máy 35F3-0373 do chị Bùi Thị Tú (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Sơn) điều khiển khiến chị tử vong.

Sau khi gây tai nạn chết người, phó trưởng Công an huyện Kim Sơn lái xe rời khỏi hiện trường, sau đó đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tự thú.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, biển số gắn vào xe của ông Huân đã được cấp cho một chiếc xe khác.

Nắm được vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Đức Huân để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với ông Huân để điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Chiếc xe gây tai nạn bị tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.