Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang bị cảnh cáo

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Lê Minh Trung, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh và ông Nguyễn Văn Mường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 19, 20.

Theo đó, trong ngày 23-10 và ngày 23-11, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức kỳ họp xem xét, quyết định xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Qua kiểm tra, xem xét, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh và ông Nguyễn Văn Mường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

UBKT kỷ luật với hình thức Khiển trách đối với bà Trần Thị Gấm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, Đào tạo và Chính sách cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang họp
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với Đảng ủy BQL giai đoạn từ 1-1-2019 đến 30-6-2023. Ảnh: HOÀNG HỮU

Cụ thể, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy BQL Khu kinh tế tỉnh và ông Lê Minh Trung, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận thấy Đảng ủy BQL còn chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Từ đó, dẫn đến BQL có nhiều khuyết điểm, vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính; công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương.

Riêng ông Trung với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm, như: trong công tác tổ chức, cán bộ còn một số trường hợp thực hiện chưa đảm bảo quy trình, quy định; quản lý, sử dụng tài chính còn sai phạm. Ngoài ra, ông Trung còn thiếu tiêu biểu gương mẫu, làm trái quy định về quản lý tài sản công.

UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với Đảng ủy BQL giai đoạn từ 1-1-2019 đến 30-6-2023 và kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với bốn cá nhân có liên quan.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Mường, và bà Trần Thị Gấm, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định ông Mường đã thiếu tiêu biểu gương mẫu. Cạnh đó, ông còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan.

Còn bà Gấm cũng được xác định đã thiếu tiêu biểu gương mẫu, lợi dụng vị trí công tác để tác động ngân hàng cho người khác vay và sau đó mượn tiền của người đi vay. Việc này đã gây bức xúc dẫn đến có đơn tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cũng tại hai kỳ họp này, qua xem xét kết luận giám sát Đảng ủy Sở GTVT và ông Lê Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Bắc nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế về quản lý thực hiện các dự án đầu tư, công trình bảo trì đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Tân Hiệp, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, yêu cầu Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy có biện pháp khắc phục, sửa chữa, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Xem xét kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 11 cá nhân thuộc diện phải kê khai hằng năm, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị rút kinh nghiệm cả 11 người. Đồng thời, yêu cầu các cá nhân kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.