Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

(PLO)- Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Dương Quốc Huy.

pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-duong-quoc-huy-lam-bi-thu-tinh-uy-lao-cai-1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Dương Quốc Huy là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm qua các vị trí công tác với 16 năm gắn bó với Thanh tra Chính phủ.

Bộ Chính trị đánh giá ông Huy có năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, trên các cương vị công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai cùng các cấp, ngành trong Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, đồng hành để ông Dương Quốc Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới, nhất là tập trung thực hiện các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho Lào Cai phát triển; chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo quốc phòng an ninh

pho-tong-thanh-tra-chinh-phu-duong-quoc-huy-lam-bi-thu-tinh-uy-lao-cai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân ông mà còn là thành quả, sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cán bộ ngành Thanh tra.

Ở cương vị mới, ông sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị; cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó, tạo bước đột phá xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974; quê ở Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; là Thạc sỹ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở Thanh tra Chính phủ, như Phó Giám đốc, Ban quản lý các dự án hợp tác phát triển ngành Thanh tra; Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra; Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Vụ trưởng Vụ I; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.