Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm băng nhóm “xã hội đen” Dũng "mặt sắt"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kết quả điều tra nhóm tội phạm Hà Tuấn Dũng (Dũng “mặt sắt”) ở TP Móng Cái của Bộ Công an; yêu cầu xử lý nghiêm băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen” này cũng như tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, “bảo kê”.
Ông trùm Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt”, cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen ở TP Móng Cái
"Ông trùm" Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt”, cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen" ở TP Móng Cái

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý vụ án băng nhóm tội phạm do Hà Tuấn Dũng cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng đồng ý với báo cáo kết quả điều tra, xử lý băng nhóm tội phạm do Hà Tuấn Dũng cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” ở TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) của Bộ Công an.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và UBND tỉnh Quảng Ninh xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, “bảo kê” cho các đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; khẩn trương, tập trung truy bắt 4 đối tượng bỏ trốn, trong đó có Hà Tuấn Dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan tăng cường công tác giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng cho cán bộ, công chức nhất là ở các khu vực biên giới, cửa khẩu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu việc thực hiện chính sách tạm nhập tái xuất để phục vụ phát triển kinh tế và khắc phục những sơ hở thiếu sót không để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại. Kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1-2015.

Hàng chục xe sang và siêu sang tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã bị thu giữ trong cuộc đột kích - Ảnh: LĐO
Hàng chục xe sang và siêu sang tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã bị thu giữ trong cuộc đột kích - Ảnh: LĐO

Trước đó, như đã thông tin, đêm 5-5 rạng sáng 6-5, lực lượng của Bộ Công an đã bất ngờ đột kích triệt phá đường dây buôn lậu lớn nhất vùng biên giới Quảng Ninh do “ông trùm” Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”, SN 1974, ngụ TP Móng Cái) và một số đối tượng “số má” ở Quảng Ninh cầm đầu.

Trong cuộc đột kích, lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi buôn lậu, thu giữ hàng chục ô tô hạng sang đã làm thủ tục hải quan chờ tái xuất qua của khẩu Bắc Phong Sinh - Quảng Ninh.  Trong số này có rất nhiều xe sang và siêu sang (loại xe 4 đến 7 chỗ) mang các thương hiệu như Lexus, BMW, Rolls Royce, Ranger Rover, Porsche, Bentley; đều đã qua sử dụng và được tân trang tại Hồng Kông rồi tạm nhập về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

Lực lượng công an địa phương đã thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông ở Đại lộ Hoà Bình, TP Móng Cái; cũng như các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp do các đối tượng “cộm cán” ở TP Móng Cái đứng làm chủ.

Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông tại TP Móng Cái

Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Tuấn Đông tại TP Móng Cái - Ảnh: Mai Phương

Ngay sau khi thực hiện việc khám xét khẩn cấp, nhiều đối tượng nằm trong đường dây hoạt động tạm nhập tái xuất trái phép qua biên giới đã bị bắt giữ và di lý về cơ quan Bộ Công an.

Được biết, sau khi ổ nhóm tội phạm nguy hiểm tại TP Móng Cái và Quảng Ninh do em nhà Phương “Linh hột” (Nguyễn Tiến Phương) và Chung “Linh hột” (Nguyễn Tiến Chung) cầm đầu bị lực lượng công an triệt phá, Dũng "mặt sắt" nhanh chóng nổi lên trở thành “ông trùm” ở khu vực đường biên.

Dũng "mặt sắt" thu nạp nhiều đàn em, thành lập hàng loạt công ty, hất chân một số đối thủ cạnh tranh với mình và thao túng gần như toàn bộ hoạt động buôn bán, tạm nhập tái xuất tại vùng biên Móng Cái.

Theo H.Thành/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.