Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk rà soát đầy đủ thiệt hại của người dân để hỗ trợ

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát đầy đủ thiệt hại của người dân để hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và tiến độ thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Phó thủ tướng 110.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY LOAN

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng quan tâm, xem xét hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương cho tỉnh với tổng kinh phí 10.617 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và đầu tư các công trình thiết yếu.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cho phép chuyển một số nguồn kinh phí khác để sử dụng cho việc khắc phục, sửa chữa các công trình cấp bách trên địa bàn toàn tỉnh và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Phó Thủ tướng, Đắk Lắk là địa phương có số nhà sập nhiều nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Đến nay, tỉnh đã triển khai rất hiệu quả việc sửa chữa, xây nhà ở cho người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến ngày 15-1, Đắk Lắk cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo Chiến dịch Quang Trung. Riêng các căn nhà trong khu tái định cư sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 19-1, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Quang Trung.

Phó thủ tướng 10.jpg
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THỦY LOAN

Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang. Việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng khoảng 1.600 căn nhà trong vòng một tháng là kết quả hết sức ấn tượng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, ý nghĩa lớn của Chiến dịch Quang Trung.

Liên quan đến công tác khắc phục thiệt hại sau thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát, phục hồi hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bằng các nguồn ngân sách hiện có.

Trong đó, những nhiệm vụ cấp bách, cần thiết phải ưu tiên thực hiện trước, các công trình có tính chất lâu dài phải đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk rà soát đầy đủ thiệt hại của người dân để thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 09/2025. Đồng thời, ông giao Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát lại quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại dân cư phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai; đẩy nhanh phân bổ và giải ngân toàn bộ nguồn kinh phí đã được Trung ương hỗ trợ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, ưu tiên khôi phục và bảo vệ hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống thiên tai trong thời gian tới…

Đối với các đề xuất khác của tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan để ưu tiên nguồn lực cho các địa phương bị thiệt hại nặng.

Ngày 15-1 sẽ hoàn thành Chiến dịch Quang Trung

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 12-1, tỉnh đã sửa chữa xong toàn bộ các căn nhà hư hỏng. Đối với 606 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hiện đã hoàn thành, bàn giao 529 căn.

Riêng 77 căn nhà còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 15-1. Trong đó, có 16 căn tại khu tái định cư mới dự kiến bàn giao ngày 19-1. Lý do, điều kiện mặt bằng chưa thuận lợi, vừa phải san lấp, làm đường tạm phục vụ thi công, đồng thời cần thời gian để kết cấu bê tông đảm bảo cường độ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.