Phó Thủ tướng: ‘Vụ sữa giả bao năm tồn tại công khai là sơ hở của chúng ta’

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, sắp tới đây không còn cơ quan thanh tra ở các bộ, ngành, nhưng các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-4, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 398).

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng chủ công trong thực thi chống buôn lậu, hàng giả: Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Thuế, Hải quan.

Hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán công khai

Ông nhấn mạnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ liên quan đến sức khỏe người dân, mà còn liên quan đến sức mạnh của nền kinh tế, đến các doanh nghiệp chân chính.

Phó Thủ tướng bày tỏ trăn trở khi những vụ việc như sữa giả, thuốc giả vừa qua tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, doanh nghiệp, sản phẩm. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa phản ánh hết những phức tạp đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Pho-Thu-tuong-Bui-Thanh-Son.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP

Đặc biệt, tình trạng hàng lậu vận chuyển trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Thị trường trong nước, hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán công khai.

“Vụ sữa chẳng hạn, bao năm nay tồn tại công khai”- Phó Thủ tướng nêu dẫn chứng và cho rằng “đây là sơ hở của chúng ta”.

Theo ông, rất nhiều quy định, rất nhiều lực lượng tham gia, mà để họ công khai bán sản phẩm hàng giả là điều phải suy nghĩ, từ đó có biện pháp xử lý, cách làm hiệu quả.

Phó Thủ tướng chỉ ra thực tế dù đã có Luật Thương mại điện tử nhưng chúng ta vẫn chưa quản lý được việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để bán hàng kém chất lượng, hàng giả.

Dẫn câu chuyện một người nghe quảng cáo trên Facebook mua thuốc khớp, gút của ông lang Kiên về uống dẫn đến bị suy thận suýt chết, Phó Thủ tướng đặt vấn đề “hàng ngày trên Facebook bán các loại thuốc, mà không biết thuốc gì, chất lượng ra sao…”, phải tính việc tham gia xây dựng quy chế, quy chuẩn thế nào…

Phó Thủ tướng chỉ rõ nguyên nhân chính của các tồn tại, hạn chế là do văn bản quy phạm pháp luật nhiều nhưng chưa đủ, chưa bao quát, chưa cụ thể, chưa nhận diện đúng những hành vi vi phạm rất nghiêm trọng nhưng lại công khai.

Một số nơi còn thiếu trách nhiệm, còn thấy đây là việc của người khác, không phải của mình, công tác phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin chưa tốt.

“Khi có vụ việc xảy ra phải xem có liên quan đến bộ mình, ngành mình thế nào để cùng chung tay xử lý. Thường một vụ việc xảy ra liên quan đến nhiều bộ, ngành”- Phó Thủ tướng nói.

‘Buông là hỏng’

Liên quan đến hai việc “sát sườn” thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ rõ thay đổi chính sách của các nước lớn, trước mắt là chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và trong bối cảnh nước ta chuyển sang giai đoạn mới phải đẩy nhanh phát triển nền kinh tế với tốc độ 8% trở lên, đòi hỏi sản xuất phải được đẩy mạnh, nhất là những ngành sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là rất hữu ích cho doanh nghiệp cạnh tranh, tồn tại và phát triển.

Ông yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Các bộ, ngành xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn để xác định hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và có chế tài để xử lý các vi phạm.

Các cơ quan trung ương đã hợp nhất xong, sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo có văn bản kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đối với các địa phương, sau khi sắp xếp xong sẽ có chỉ đạo ngay sau đó để kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố.

Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia với các địa phương. Ban Chỉ đạo các địa phương phải có hướng dẫn trong xây dựng cơ chế điều phối, phối hợp các lực lượng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc tăng cường công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Mặc dù không còn cơ quan thanh tra ở các bộ, ngành, nhưng các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc của ngành mình để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Qua đó phát hiện kịp thời, xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

“Không phải hết thanh tra rồi thì không có công cụ gì triển khai. Các bộ, ngành vẫn phải giữ lại nội dung công tác kiểm tra. Buông là hỏng”- Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác của Ban Chỉ đạo, nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi. Các bộ, ngành liên quan như Biên phòng, Công an phối hợp xây dựng đề án nâng cao năng lực cho phòng, chống ma túy…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi gia đình liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn thể lực lượng Công an nhân dân.

Ông đặc biệt chia sẻ với những khó khăn, vất vả; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.